Sắc màu Cuộc Sống

Xuất hiện áp vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Trưa nay, vùng áp thấp trên khu vực đảo Palawan (Philippines) tiến nhanh vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 28/10, vùng áp thấp trên khu vực phía bắc đảo Palawan (Phillippines) đã đi vào Biển Đông.

Lúc 10h cùng ngày, vị trí trung tâm áp thấp ở ào khoảng 10,0 - 11,0 độ Vĩ Bắc; 118,5 - 119,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 500km về phía Đông Đông Nam.

Dự báo trong 24h tới, vùng áp thấp di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15 - 20 km/h và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 10h ngày 29/10, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc, 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6 - 7 (40 - 60km/h), giật cấp 9.

Xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp sau đó giữ nguyên hướng di chuyển, tăng tốc lên 20 - 25 km/h, có thể mạnh lên thành bão trong 2 ngày tới.

Đến 10h ngày 30/10, tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (60 - 75 km/h), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây, giảm tốc độ xuống 15 - 20 km/h. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có thể kết hợp với không khí lạnh liên tục bổ sung, gây ra đượt mưa rất lớn kèm các nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập úng ở Trung Bộ.

Từ chiều 28/10, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8.

Ngày 30/10, ven biển Trung Bộ và giữa Biển Đông khả năng xuất hiện sóng lớn 3 - 4 mét, biển động mạnh.

Ngày 29/10 - 1/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa khả năng xuất hiện lũ. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vũng trũng thấp.

Từ 31/10 - 3/11, Trung Bộ có mưa to đến rất to, mưa lớn xảy ra ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, sau đó mở rộng ra Bắc Trung Bộ.

Ngày 31/10 - 1/11, tại Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, mưa rải rác có giông.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất