Sắc màu Cuộc Sống

TP.HCM: Xử lý trách nhiệm cán bộ nếu xảy ra tình trạng người dân tụ tập đông đúc để mua bánh trung thu

Khải Anh
Chia sẻ

TP.HCM sẽ yêu cầu các quận, huyện, các phường và những cơ sở bán bánh trung thu phải thực hiện nghiêm.

Vừa qua, báo chí cũng đã phản ánh tình trạng người dân tụ tập đông đúc để mua bánh Trung Thu tại một số khu vực trên địa bàn TP.HCM.

Về tình trạng này, thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết Công an thành phố đã tăng cường lực lượng xuống đảm nhiệm các chốt kiểm soát của công an cấp quận, huyện. 

TP.HCM: Xử lý trách nhiệm cán bộ nếu xảy ra tình trạng người dân tụ tập đông đúc để mua bánh trung thu Ảnh 1

"Lực lượng công an phường xã thì được đưa trở lại quản lý địa bàn. Đồng thời quy định cán bộ, chiến sĩ phụ trách khu vực nào mà để xảy ra tình trạng này thì sẽ xử lý trách nhiệm", báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Hà.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM cũng cho rằng các cơ sở bán bánh trung thu cũng phải có trách nhiệm yêu cầu người mua xếp hàng, tổ chức trật tự, đúng quy định.

Hiện tại, TP.HCM đã cho phép các cơ sở mở bán, shipper đi liên quận thì người dân thích ăn bánh trung thu sẽ đặt, đây là nhu cầu bình thường. Theo ông Hải, TP.HCM cũng sẽ yêu cầu các quận, huyện, các phường và những cơ sở bán bánh trung thu phải thực hiện nghiêm.

TP.HCM: Xử lý trách nhiệm cán bộ nếu xảy ra tình trạng người dân tụ tập đông đúc để mua bánh trung thu Ảnh 2

Trước đó, theo ghi nhận của báo chí, cửa hàng bánh Trung Thu  Như Lan (đường Hàm Nghi, quận 1) đã có rất đông người xếp hàng chờ mua. Dòng người kéo dài ở vỉa hè từ đường Hàm Nghi sang đường Hồ Tùng Mậu. 

Giữa tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tụ tập mua bánh Trung Thu sẽ không đảm bảo được an toàn, phòng chống lây nhiễm. Dù cửa hàng, lực lượng chức năng liên tục yêu cầu người dân đứng giãn cách, nhưng do số lượng quá đông, tình hình cũng khó được kiểm soát.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất