Sắc màu Cuộc Sống

Xử lý thế nào chủ quán nướng bắt cô gái quỳ gối xin lỗi rồi livestream lên mạng xã hội vì dám 'bóc phốt' đồ ăn có sán?

Định Nguyễn
Chia sẻ

Trước hành vi chủ nhà hàng bắt cô gái quỳ xuống xin lỗi rồi livestream lên MXH vì dám "bóc phốt" đồ ăn có sán, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, người này đã phạm tội làm nhục người khác.

Tối 19/8, lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1973, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện ở đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) về tội làm nhục người khác.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi triệu tập làm rõ tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua tìm hiểu, Thiện trước đây là lao động tự do, mở quán Nhắng nướng Hiền Thiện tại TP Bắc Ninh được hơn 10 năm. Công an TP Bắc Ninh cũng cho biết Thiện chưa có tiền án, tiền sự.

Hình ảnh cô gái quỳ tại quán nướng.

Nguyên nhân vụ việc được cho rằng cô gái đăng tải lên mạng xã hội thông tin quán nướng có sán, sau khi đăng tải bài viết "bóc phốt" đồ ăn không đảm bảo vệ sinh đã đến xin lỗi trước mặt chủ quán.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết, hành vi của chủ quán nếu đúng là bắt cô gái quỳ xin lỗi thì đã xâm phạm đến 2 khách thể Bộ luật hình sự bảo vệ đó là nhân phẩm, danh dự và quyền tự do thân thể của công dân. 

Quán nướng nơi xảy ra sự việc.

Hành vi của các đối tượng trên đã có dấu hiệu phạm tội Làm nhục người khác. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 155 Bộ luật hình sự.

"Đáng lẽ ra với việc phản ánh của cô gái khi đồ ăn của nhà hàng kém chất lượng thì chủ quán và nhân viên phải xem xét lại đồ ăn và phản ánh của khách hàng để phục vụ tốt hơn nhưng đáng tiếc chủ quan và mọi người lại có hành vi ứng xử rất thiếu hiểu biết pháp luật khi cho người đi tìm, bắt ép cô gái đưa về quán để chửi rửa thậm tệ, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm người khác", luật sư Thơm nêu quan điểm.

Luật sư Thơm cho hay, tại Điều 155: Tội làm nhục người khác thì người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

Theo thông tin được chia sẻ trên MXH, cô gái trong clip livestream được cho là đã ăn ở quán này, nhưng khi đang ăn thì phát hiện trong một miếng lòng lợn có sán nên đã có ý kiến với nhân viên quán nhưng không được phản hồi. Cô gái này sau đó đăng tải bài viết "bóc phốt" lên MXH, cảnh báo mọi người về quán này.

Không lâu sau đó, cô gái được đưa tới quán rồi bị bắt quỳ gối xin lỗi trước mặt chủ quán và khá đông người xung quanh.

Dẫu chưa rõ thực hư việc đảm bảo vệ sinh đồ ăn trong quán đến đâu, nhưng điều đáng nói ở đây chính là việc người đàn ông trong clip và nhiều người khác đã bắt cô gái trẻ phải quỳ xuống xin lỗi, chưa dừng lại ở đó, người đàn ông trong clip còn có những hành động và lời nói đe dọa, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cô gái.
"Mày có chui xuống đất bố mày cũng đào được lên, kể cả là thằng đầu gấu nhất cái thành phố Bắc Ninh này bảo kê cho mày", người đàn ông quát lớn.

Cô gái vì quá sợ hãi chỉ biết khóc lóc làm theo những yêu cầu của người đàn ông. Trong đoạn clip, ngoài việc bắt xóa hết hình ảnh và bài đăng liên quan, cô gái còn bị nhóm người trong nhà hàng bắt ký một tờ giấy cam kết không rõ nội dung.

Càng phẫn nộ hơn nữa chính là việc đoạn clip này được chính nhóm người chủ quán ăn quay livestream trực tiếp phát lên MXH.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất