Sắc màu Cuộc Sống

Xót xa kho hàng Tết của tiểu thương cháy đen ở Nghệ An

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Sau vụ cháy kho hàng rộng hơn 2.000m², nhiều tiểu thương chợ Vinh (Nghệ An) lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần vì nhiều tài sản, sổ sách ghi nợ đều bị cháy.

Ngày 10/12, Công an Nghệ An cho biết, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại khu chứa hàng hóa rộng hơn 2.000 m2 trên đường Thái Phiên, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An).

Vụ cháy xảy ra vào chiều ngày 9/12. Đây là khu chứa nhiều hàng hóa, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng của tiểu thương buôn bán trong chợ Vinh.

Ngay khi xảy ra vụ cháy, lực lượng PCCC Nghệ An đã huy động 15 xe chữa cháy (có cả xe chữa cháy của sân bay Vinh, khu công nghiệp VSIP) cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo.

Vì kho hàng rộng, không gian chật hẹp lại có nhiều hàng hóa dễ cháy nên việc tiếp cận đám cháy rất khó khăn. Thống kê ban đầu, có một người bị thương khi tham gia chữa cháy. Nhiều hàng hóa của tiểu thương dự trữ Tết đã bị thiêu rụi.

Sau khi đám cháy được dập tắt, người dân, tiểu thương vào các kho hàng để tìm kiếm những tài sản còn sót lại.

Khi vụ cháy xảy ra, nhiều kho hàng lân cận được người dân cùng cơ quan chức năng sơ tán hàng ra ngoài và cứu được một số tài sản. Tuy nhiên nhiều kho hàng còn lại gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ông Nguyễn Hoàng Mạnh, Chủ tịch UBND phường Vinh Tân, TP Vinh cho biết, có khoảng 10 kho bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất