Sắc màu Cuộc Sống

Xiết cổ vợ đến chết, gã chồng máu lạnh tạo hiện trường giả rồi bỏ đi uống bia

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Sau khi dùng dây xiết cổ vợ đến chết, đối tượng dựng hiện trường giả rồi đi uống bia để tránh lạc hướng cơ quan điều tra.

Ngày 11/4, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Chu Đăng Sáu (sinh năm 1959, ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là bà H.T.T (SN 1959, ở nhà D - Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội).  

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra,  khoảng 2h45 ngày 29-3, bà T. được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng đã tử vong. Khi vào viện, cổ nạn nhân có vết lằn giống dây thắt, được bác sĩ chẩn đoán tử vong ngoài viện nghi do suy hô hấp.

Đối tượng Chu Đăng Sáu. (Ảnh: An Ninh Thủ Đô) 

Nhận thấy nhiều điểm bất thường, Công an quận Ba Đình đã vào cuộc tiến hành xác minh, khám nghiệm tử hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có vết máu và thu giữ chiếc áo phông trên người Chu Đăng Sáu (chồng bà T.) có dính vết bẩn nghi máu.

Xem thêm: Clip: Người phụ nữ bị cuốn vào vào gầm xe tải và cảnh tượng 'chạy đua với tử thần' hồi hộp 'thót tim'

Ngoài ra, qua khám nghiệm tử thi, lực cơ quan năng phát hiện nhiều nhiều dấu vết nạn nhân nghi bị sát hại trước khi được đưa vào bệnh viện.

Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình đã có cơ sở để bắt giữ Chu Đăng Sáu.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Sáu khai đã lấy dây dù xiết cổ vợ đến chết rồi tạo hiện trường giả. Sau đó hắn đi uống bia để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.  

Hiện vụ án vẫn đang được Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.  

Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin Saonews của SAOstar:

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin mới nhất