Sắc màu Cuộc Sống

Xét xử nữ tài xế BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh: Bị cáo Nga không có bằng lái xe

Ngọc Phượng (Tổng hợp)
Chia sẻ

Tại phiên xét xử nữ tài xế BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh, nữ bị cáo cho biết khi gặp đèn đỏ, bị cáo vội thắng xe nhưng do gót giày cao đã vướng vào chân ga nên không làm chủ được và gây tai nạn. Ngoài ra, bị cáo Nga cũng chưa có giấy phép lái xe.

Sáng nay 17/6, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM), vừa mở phiên tòa xét xử xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12). Bà Nga là người lái ô tô BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh.

Tại phiên xét xử nữ tài xế BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh, bị cáo Nga tới tòa với tinh thần khá thoải mái. (Ảnh: Vietnamnet).

Theo cáo trạng, khuya 21/10/2018, sau khi đi ăn uống cùng một số người bạn ở một nhà hàng tại trung tâm TP.HCM, bà Nga điều khiển ô tô BMW 51F-279.10 chạy trên đường Điện Biên Phủ, đi về nhà ở quận 12.

Khi đến đoạn vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) chiếc xe do bà Nga điều khiển tông liên hoàn vào năm xe máy và một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Kim Phụng (SN 1980, quê Đồng Nai) tử vong tại chỗ (chết do chấn thương sợ não). Anh Cao Tấn Tài bị đa chấn thương, tỷ lệ tổn thương 65%.

Anh Hồ Hữu Định (SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh) bị chấn thương sọ não, cột sống cổ và xương bàn chân trái, tỷ lệ thương tật 87%.

Anh Phan Huy Bình (SN 1994, quê Khánh Hòa) bị gãy 1/3 xương đùi trái và 3 người khác bị thương nhẹ.

Bà Nga bị VKS truy tố về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 2 Điều 260 BLHS 2015 (khung hình phạt 3-10 năm tù).

Bà Nga sau khi gây tai nạn

Theo ghi nhận trên Vietnamnet, tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nga thừa nhận sau khi tham dự tiệc sinh nhật con nuôi, Nga lái xe về nhà, khi đi tới ngã tư Hàng Xanh thì gặp đèn đỏ, bị cáo vội thắng xe nhưng do gót giày cao đã vướng vào chân ga nên không làm chủ được đã gây nên vụ tai nạn.

Kết quả nồng độ cồn được xác định là 0,94mg/lít khí thở. Bị cáo không có giấy phép lái xe.

Ngoài ra, bị cáo Nga cũng cho biết trong khoảng thời gian tại ngoại bị cáo và luật sư đã gặp gỡ gia đình các bị hại để thỏa thuận bồi thường. Theo đó, gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Kim Phụng, Hồ Hữu Định mỗi nạn nhân 1 tỷ đồng; nạn nhân Cao Tấn Tài 800 triệu đồng. Hai nạn nhân bị thương nhẹ đã nhận bồi thường và từ chối giám định thương tật.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất