Sắc màu Cuộc Sống

Xe khách kéo lê xe máy hàng chục mét, 2 công nhân tử vong thương tâm

Hoài Sơn
Chia sẻ

Sau khi bị xe khách giường nằm hãng Phương Trang chạy với tốc độ cao cuốn vào gầm và kéo lê hàng chục mét, 2 công nhân đi xe gắn máy tử vong tại chỗ.

Ngày 25/12, UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 20h30 tối 24/12, xe ô tô khách BKS 51B-124.. (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng Đà Nẵng - Hà Nội.

Khi đến Km 23, đoạn qua thôn Đông An (xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) thì bất ngờ tông vào chiếc xe máy chạy cùng chiều phía trước, khiến 2 công nhân trên chiếc xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: N. Vương

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Ngọc L. (SN 1990, quê Phước Sơn, Quảng Nam) và anh Lê Thanh M. (SN 1984, quê thôn Đồng Lâm, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Cả 2 thanh niên hiện đang là công nhân của một đơn vị làm đường dây điện 220KV.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị mắc kẹt dưới gầm đầu xe khách. Hai nạn nhân bị xe kéo lê hàng chục mét, tử vong tại chỗ, thi thể bị biến dạng. Sau tai nạn, tài xế và phụ xe khách đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tiếp nhận hiện trường và phân luồng điều tiết giao thông.

Theo nhận định ban đầu, vụ tai nạn có thể là do chiếc xe khách chạy tốc độ cao, không làm chủ độ rồi tông thẳng vào chiếc xe máy chạy cùng chiều.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Sơn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất