Sắc màu Cuộc Sống

Xe khách chở 20 người mất lái tông xuyên hai làn cầu cạn, chắn ngang đường trên cao

Khải Phong
Chia sẻ

Chiếc xe khách chở khoảng 20 người chạy ở đường cao tốc trên cao đã bất ngờ mất lái tông xuyên hai làn cầu cạn, chắn ngang đường khiến nhiều người sợ hãi.

Vào khoảng 22h50 ngày 6/3, xe khách giường nằm loại 42 chỗ biển kiểm soát tỉnh Nghệ An (tuyến Thái Nguyên - Nghệ An) do lái xe Nguyễn Văn Đức (SN 1977 ở Tam Điệp, Ninh Bình) điều khiển. Xe chạy đường vành đai 3 trên cao hướng từ Thanh Xuân đi Pháp Vân (Hà Nội). Khi đến đoạn qua Linh Đàm bất ngờ mất lái sang trái, đâm vào dải phân cách giữa hai làn đường. Cú đâm mạnh làm đổ cả 2 dải lan can của đường trên cao.

Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao.

Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm chắn ngang giữa hai làn đường, hai bánh trước văng sang hẳn làn đường chiều ngược lại, hư hỏng nặng phần đầu xe. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, có khoảng 20 hành khách trên xe. Lúc này nhiều người la hét thất thanh bên trong, rất may không có thiệt hại về người. Hiện, các hành khách đã được chuyển sang xe khác tiếp tục hành trình.

Đầu xe khách bị hư hỏng nặng, bánh xe văng ra.

Xe lao hẳn sang làn cầu cạn bên cạnh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) đã có mặt bảo vệ hiện trường và phân luồng phương tiện. Tuy nhiên, do chiếc xe nằm giữa đường nên gây ùn tắc cả hai chiều.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã gọi xe cẩu để di chuyển xe gặp nạn khỏi hiện trường, tránh ùn tắc. Đồng thời, đơn vị phối hợp đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Hoàng Mai thụ lý giải quyết vụ việc.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Phong

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất