Sắc màu Cuộc Sống

Xe chở đoàn người khuyết tật đâm vào vách núi: Nạn nhân thứ 3 tử vong

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Bị thương nặng sau tai nạn, anh Tin được chuyển xuống bệnh viện tỉnh để cấp cứu, nhưng tử vong trên đường đi.

Ngày 12/12, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe chở 8 người của đoàn nghệ thuật tình thương (thuộc Trung tâm Dạy nghề nhân đạo cho trẻ khuyết tật Việt Nam) đâm vào vách núi chiều 1 ngày trước.

Sau vụ tai nạn, 2 người tử vong tại chỗ gồm lái xe Nguyễn Công M. (SN 1969) và chị Đinh Thị T. (SN 1982), cùng trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Ngoài ra, những người khác trên xe bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi sơ cứu, do vết thương quá nặng nên 4 người được chuyển xuống Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, 1 người xin ra Hà Nội. Trên đường đưa xuống Bệnh viện tỉnh cấp cứu, nạn nhân Quang Tin (SN 1999, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An) tử vong do bị chấn thương sọ não.

Trước đó như đã đưa tin, sáng 11/12, xe khách mang biển kiểm soát 29K - 1636 của đoàn nghệ thuật tình thương thuộc Trung tâm Dạy nghề nhân đạo cho trẻ khuyết tật Việt Nam (Hà Nội) chở theo 8 người đi từ thị trấn Mường Xén vào xã Bắc Lý.

Khi đến đỉnh dốc Phà Bún (xã Bắc Lý), chiếc xe hỏng phanh, mất lái và đâm vào vách núi khiến 2 người chết tại chỗ, 5 người bị thương. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất