Sắc màu Cuộc Sống

Xác minh thông tin cô giáo dùng thước gỗ đánh học sinh lớp 3 bầm tím đùi ở Đắk Lắk

Linh Chi
Chia sẻ

Sau sự việc một cô giáo dùng thước gỗ đánh liên tiếp vào đùi học sinh lớp 3 trường Tiểu học Nguyễn Du (TP. Buôn Ma Thuột), nhà trường đã tạm đình chỉ việc dạy học của giáo viên này.

Sáng 13/10, bà Mai Thị Hồng Hà - Trưởng phòng GD&ĐT TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thông tin trên Dân Trí, hiện cán bộ của Phòng đang có mặt tại trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) để làm rõ vụ việc giáo viên đánh học sinh.

Trước đó, vào chiều tối 12/10, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin cháu T.B.T.Đ. (học sinh lớp 3) bị cô giáo đánh bằng thước gỗ bầm tím đùi vì quên mang bảng con khi đến lớp và làm bài sơ sài. 

Cụ thể, tài khoản này viết: "Chỉ vì cháu quên mang bảng con nên cô giáo gọi lên bảng làm bài. Cháu làm bài sơ sài nên cô dùng thước gỗ đánh cháu 15 thước vào đùi làm cho cháu phải lết từ trên bảng về chỗ ngồi". Kèm theo bài đăng là hình ảnh em học sinh bị bầm tím phần đùi. 

Xác minh thông tin cô giáo dùng thước gỗ đánh học sinh lớp 3 bầm tím đùi ở Đắk Lắk Ảnh 1
Hình ảnh em học sinh bị bầm tím phần đùi do bị cô giáo dùng thước gỗ đánh

Ngay trong tối 12/10, cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc với Ban giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Du để làm rõ. Công an xã Hòa Thắng cũng đã vào cuộc xác minh vụ việc này.

Theo báo cáo của trường Tiểu học Nguyễn Du gửi Phòng GD&ĐT cùng các cơ quan chức năng.

Vào sáng 6/10, trong lúc cô giáo A.T.T. (giáo viên chủ nhiệm lớp 3B) đang dạy môn Toán, tất cả học sinh đều chăm chú nghe giảng và làm bài tập nghiêm túc, riêng em T.B.T.Đ. không có đồ dùng học tập, không chịu làm bài. Cô T. gọi Đ. lên bảng làm bài nhưng em không làm được. 

Cũng theo báo cáo của nhà trường, từ đầu năm học đến nay, em Đ. thường xuyên thiếu, quên vở khi đến lớp, không thuộc bài cũ. Bản thân cô T. muốn học sinh tiến bộ nên đã bức xúc không kiềm chế được và dùng thước đánh vào đùi của em khiến bầm tím. 

Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã trực tiếp đến gặp học sinh Đ. để động viên ổn định tâm lý cho em, đồng thời yêu cầu cô T. đến nhà học sinh Đ. để xin lỗi và yêu cầu viết bản tường trình, bản kiểm điểm về vụ việc.

Gia đình em Đ. đã chấp nhận lời xin lỗi của cô T. và nhà trường, xem đây là một tai nạn nghề nghiệp của cô T. trước sự chứng kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đến ngày 9/10, gia đình em Đ. đã có đơn kiện cô giáo T. 

Thông tin trên VTC News, bà Trịnh thị Dung - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du cho biết, nhà trường đã tạm đình chỉ việc dạy học của cô T., cắt cử giáo viên khác đứng lớp thay cô T. 

Theo đó, sau khi tiếp nhận đơn của gia đình em Đ., nhà trường cũng đã hoàn tất các bước để chuẩn bị tổ chức họp Hội đồng kỷ luật.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất