Sắc màu Cuộc Sống

Xác minh được danh tính nhóm côn đồ chém gục 2 thanh niên trong đêm

Hoài Sơn
Chia sẻ

Chiều 30/12, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đã xác minh được các thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau giữa đường trong đêm 26/12.

Theo đó, đối tượng Lê Trung Hiếu (SN 2002, trú Q. Liên Chiểu) mâu thuẫn với một thanh niên tên Phi (SN 1996, trú quận Hải Châu).

Sau đó, Hiếu rủ thêm Nguyễn Xuân Duy (SN 2003, trú Q. Cẩm Lệ) và Huỳnh Minh Hiền (SN 2003, trú P. Hải Châu 2, quận Hải Châu) đến để đánh Phi.

Khoảng 16h ngày 25/12, Phi rủ Ngô Anh Khoa (SN 2002, trú Q. Thanh Khê), Vũ Hồ Minh Anh (SN 1998, trú quận Hải Châu), Nguyễn Đình Thuận (SN 1996, trú quận Cẩm Lệ), Bôn (SN 1998, trú quận Cẩm Lệ) cùng 2 thanh niên khác chuẩn bị hung khí đến tìm đối thủ để đánh lại nhưng sau đó không gặp được.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Khoảng 21h10 ngày 26/12, các đối tượng Duy, Vinh, Hiền và Ngô Tiến Tài , Tèo (SN 2002, trú đường Trần Cao Vân), Trần Văn Hoàng Việt (SN 2002, trú P. Tam Thuận, quận Thanh Khê) và 5 người bạn của Tài đi trên 5 xe máy.

Khi đến giao lộ Trần Cao Vân - Nguyễn Đức Trung, nhóm đối tượng trên phát hiện Ngô Anh Khoa đang điều khiển xe máy chở chị Võ Hoàng Ánh (SN 2002, trú P. Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và Đỗ Ngọc Linh (SN 2001, trú P. Thanh Bình, quận Hải Châu) nên đuổi theo và chặn xe của Khoa, dùng hung khí đánh Khoa và Linh.

Clip: Hai thanh niên bị nhóm đối tượng chém gục giữa đường phố Đà Nẵng.

Thấy 2 thanh niên bị đánh gục ngay xuống mặt đường, nhóm đối tượng này nhanh chóng bỏ trốn. Sau khi được người dân đưa đi sơ cứu, 2 thanh niên này cũng đã bỏ đi. Rất may, Khoa chỉ bị thương nhẹ với thương tích 2%.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Sơn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất