Sắc màu Cuộc Sống

Xác định danh tính chính thức của tài xế gây tai nạn khiến 8 người tử vong thương tâm tại Bình Thuận

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) xác định người điều khiển xe khách loại 16 chỗ BS 86B - 010.87 là Lê Thanh Trúc (48 tuổi, quê Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc). Tuy nhiên, tài xế Lê Thanh Trúc đã tử vong ngay tại hiện trường vụ tai nạn.

Chiều tối 16/8, trao đổi với báo Người lao động, công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã xác định chính thức danh tính người cầm lái xe khách trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng làm 8 người chết xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn vào cuối tháng 7 vừa qua.

Cơ quan này đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Thanh Niên

Công an huyện Hàm Tân xác định người điều khiển xe khách loại 16 chỗ BS 86B - 010.87 là Lê Thanh Trúc (48 tuổi, quê Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc), chứ không phải là Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, quê Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc) là người được nhà xe Anh Trinh đăng ký tài xế. 

Tuy nhiên, tài xế Lê Thanh Trúc đã tử vong ngay tại hiện trường vụ tai nạn. Công an xác định, bằng lái của Lê Thanh Trúc không đủ điều kiện điều khiển xe khách.

Trao đổi với báo Thanh Niên, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Tân cho biết, hiện cơ quan này đang làm thủ tục xác minh giấy phép lái xe của tài xế Lê Thanh Trúc tại Cục Quản lý đường bộ để làm cơ sở xem xét, khởi tố bị can đối với người giao xe ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Được biết, người được giao điều khiển chiếc ô tô khách này là Nguyễn Thanh Tiệp, nhưng cơ quan CSĐT trưng cầu giám định thì thời điểm xảy ra tai nạn người điều khiển xe khách BS 86B - 010.87 lại là Lê Thanh Trúc.

Trước đó, vào 1 giờ 30 ngày 21/7, vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa chiếc xe khách BS 86B- 010.87 và xe tải BS 79N - 0315 đã khiến 8 người trên chiếc xe khách tử vong và 7 người khác bị thương. Những nạn nhân tử vong chủ yếu từ Bình Thuận vào TP.HCM để khám bệnh. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất