Sắc màu Cuộc Sống

Xác định được danh tính 3 phi công trong vụ rơi máy bay ở Vũng Tàu

Theo Đất Việt
Chia sẻ

Do trời mưa, đường lên núi khó khăn, lại nhiều dãy núi nên lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được với chiếc trực thăng.

Nhiều dãy núi, diện tích rộng nên khó xác định điểm rơi

Liên quan đến việc một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu) Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632EC130T2 thực hiện bay huấn luyện.

Đến 8h03 máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Trên máy bay có 3 người, gồm 1 giáo viên và 2 học viên.

Trao đổi với Đất Việt, chiều ngày 18/10, ông Phạm Quốc Trọng - Chủ tịch UBND xã Tân Hải cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã cùng với Huyện ủy Tân Thành đã cử một đoàn lực lượng cứu hộ đi lên trên khu vực núi Dinh.

Đoàn của xã bao gồm 10 cán bộ, hiện nay vẫn đang tiếp tục công cuộc tìm kiếm, đến nay theo báo cáo, thì đã xác định được tọa độ rơi máy bay trực thăng, tại tọa độ 10 độ 31 phút vĩ độ Bắc - 107 độ 06 phút kinh độ đông, nhưng vẫn chưa tìm được dấu vết điểm rơi.

Nhiều lực lượng lên núi Dinh tìm kiếm trực thăng. Ảnh VNE

Nhiều lực lượng lên núi Dinh tìm kiếm trực thăng. Ảnh VNE.

Hiện nay lực lượng cứu hộ đã chia làm hai nhóm. Một nhóm quanh khu vực chùa Phật Quang, nhóm còn lại ở khu vực quanh chùa Tây Phương ở phía tây Núi Dinh. Thế nhưng, hiện mưa đang rất lớn kèm theo gió giật mạnh, việc tìm kiếm máy bay rơi càng trở nên khó khăn”.

Bên cạnh đó, theo ông Trọng, khu vực núi Dinh này địa thế vô cùng hiểm trở, diện tích lại rộng, độ cao cũng vô cùng nguy hiểm, nên việc đi lại ở khu vực này vô cùng khó khăn.

Toàn bộ khu vực này còn liên quan đến Tiên Dinh, TP Bà Rịa - Vũng Tàu, xã Tóc Tiên, xã Châu Pha, xã Tân Hải, chứ không hề nhỏ.

Bây giờ, tất cả các địa phương có liên quan đến vùng núi này đều phải vào cuộc, kết hợp cả với các hình thức máy bay trinh sát, trực thăng để tìm dấu vết của máy bay gặp nạn này.

Trong khi đó, cũng chia sẻ với Đất Việt, ông Nguyễn Văn Tín - Phó Chủ tịch huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết: “Về phía huyện cũng đã cử lực lượng chức năng đi cứu hộ, phối hợp tìm kiếm, đến nay vẫn chưa có thêm dấu vết liên quan đến chiếc máy bay trực thăng mất tích.

Núi Dinh có đường từ phía thành phố đi lên đỉnh núi, nhưng nó lại bao gồm nhiều dãy núi cao, nên phải đi đường bộ, vì thế công tác tìm kiếm mới gặp nhiều khó khăn”.

Xác định danh tính 3 phi công

Trong khi đó, báo Thanh Niên dẫn nguồn tin cho biết, một sư thầy tu tại động Ba Quang trên núi Dinh có nghe tiếng nổ lớn và sau đó có báo cho lực lượng công an địa phương.

Chiếc máy bay EC 130-T2 số hiệu 8632 của Tổng Công ty trực thăng Việt Nam trong một lần bay. Ảnh Dân Việt

Chiếc máy bay EC 130-T2 số hiệu 8632 của Tổng Công ty trực thăng Việt Nam trong một lần bay. Ảnh Dân Việt.

Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn trực thăng VN 8632, chiều cùng ngày cũng đã họp kín tại trụ sở phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) gồm các lực lượng Biên phòng, Quân đội, Không quân, Công ty Bay dịch vụ miền Nam… Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đại tá Phạm Phú Ý, chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp nhằm triển khai công tác tìm kiếm chiếc trực thăng VN 8632 nhằm đưa ra phương án tìm kiếm hiệu quả. Đến thời điểm này, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ vẫn chưa tìm được chiếc trực thăng.

Đến nay đã xác định danh tính 3 phi công trên máy bay gồm: Đại úy Dương Lê Minh - giáo viên, trung úy Đặng Đình Duy - học viên, trung úy Nguyễn Văn Tùng - học viên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả vụ máy bay trực thăng bị nạn tại Vũng Tàu.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tập trung mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công trong vụ việc nêu trên; tổ chức giải quyết, khắc phục hậu quả; làm rõ nguyên nhân tai nạn; tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong bảo đảm an toàn bay.

“Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn này”, Thủ tướng chỉ đạo.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Đất Việt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất