Sắc màu Cuộc Sống

WHO tuyên bố viêm phổi Vũ Hán là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, 213 người đã chết vì virus corona

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Ngoài con số 213 người tử vong, chính quyền tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, cũng xác nhận có thêm 1.220 trường hợp dương tính với virus nCoV.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người chết do virus viêm phổi nCoV ở Trung Quốc tăng lên 213 sau khi tỉnh Hồ Bắc hôm nay thông báo có thêm 42 trường hợp tử vong.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, cũng xác nhận thêm 1.220 trường hợp dương tính với virus nCoV, nâng số người mắc viêm phổi ở Trung Quốc lên 9.356.

Các số liệu này được đưa ra vài giờ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch viêm phổi do nCoV đã lan đến hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tình hình các ca nhiễm virus corona ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp. Ảnh: China Daily

Bên ngoài Trung Quốc, có 95 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Cụ thể: 1. Thái Lan: 14 (trường hợp) 2. Australia: 5 (trường hợp) 3. Singapore: 7 (trường hợp) 4. Mỹ : 5 (trường hợp) 5. Nhật Bản : 7 (trường hợp) 6. Malaysia : 7 (trường hợp) 7. Hàn Quốc: 4 (trường hợp) 8. Pháp : 5 (trường hợp) 9. Việt Nam: 2 (trường hợp) 10. Campuchia : 1 (trường hợp) 11. Canada: 2 (trường hợp) 12. Đức : 4 (trường hợp) 13. Nepal : 1 (trường hợp) 14. Sri Lanka: 1 (trường hợp) 15. Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất: 4 (trường hợp) 16. Phần Lan: 1 (trường hợp) 17. Hong Kong, Trung Quốc: 10 (trường hợp) 18. Macau, Trung Quốc: 7 (trường hợp) 19. Đài Loan, Trung Quốc: 8 (trường hợp).

Hiện, Trung Quốc và một số quốc gia khác trên thế giới cũng đang chạy đua với thời gian để chế ra vaccine đối phó dịch bệnh chết người này.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất