Sắc màu Cuộc Sống

Vừa được bảo lãnh vì dở trò đồi bại với bé gái, thiếu niên 15 tuổi lại tiếp tục cưỡng hiếp một bé khác

Hồng Ngọc
Chia sẻ

Do Khanh ở tuổi vị thành niên, ngành chức năng cho gia đình làm thủ tục bảo lãnh về nhà nhưng Khanh lại tiếp tục gây án lần nữa.

Ngày 29/11, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Tuấn Khanh (SN: 2000, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội H.iếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Khanh trước vành móng ngựa.

Theo đó, ngày 9/1, Khanh đến nhà ông M. làm việc. Khi đến nơi, Khanh phát hiện mọi người đi vắng, chỉ còn bé T. (12 tuổi) đang ở nhà một mình. Dục vọng nổi lên Khanh liền dùng vũ lực khống chế bé T. để thực hiện hành vi đồi bại.

Bé gái chống trả quyết liệt và dùng máy cắt kim loại đánh vào đầu Khanh. Lúc này, ông M. về nhà phát hiện vụ việc nên bắt giữ Khanh và trình báo cơ quan công an.

Bản giám định pháp y của trung tâm Y tế tỉnh Vĩnh Long kết luận, vùng kín của T. bình thường không thấy tổn thương.

HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Khanh là 1 năm 6 tháng tù giam, buộc bồi thường tổn thất cho nạn nhân với số tiền hơn 25 triệu đồng.

Do Khanh ở tuổi vị thành niên, cơ quan chức năng cho gia đình làm thủ tục bảo lãnh Khanh về nhà.
Tuy nhiên, chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến ngày xét xử phúc thẩm thì Khanh tiếp tục gây án h.iếp dâm bé gái 8 tuổi vào ngày 2/9. Vụ việc khiến người dân trên địa bàn vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an huyện Long Hồ, Công an tỉnh Vĩnh Long có mặt lấy lời khai các nhân chứng.

Qua khám nghiệm hiện trường, lời khai của những người có liên quan, lực lượng công an tiến hành bắt khẩn cấp Khanh để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ

Bài viết

Hồng Ngọc

Tin mới nhất