Sắc màu Cuộc Sống

Vừa bán rau, bán thịt vừa nhảy Aerobic trong chợ ở Hà Nội

Chia sẻ

Tranh thủ lúc vắng khách, một hội các bà, các mẹ, các chị kinh doanh ở chợ Xanh Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) rủ nhau bật nhạc xập xình nhảy Aerobic ngay tại chỗ bán hàng. Không chỉ rèn sức khỏe, "sáng kiến" của các tiểu thương còn giúp tinh thần sảng khoái, giảm bớt căng thẳng trong cả ngày buôn bán.

Đối với nữ giới, mong muốn có một sức khỏe tốt trong vóc dáng thon gọn uyển chuyển luôn có sức hấp dẫn lâu bền. Tuổi càng cao, ý thức về sức khỏe càng mạnh mẽ, và nhu cầu làm đẹp cũng không vì thế suy giảm. Ngay cả khi phải sống trong môi trường điều kiện ít thuận lợi thì nhu cầu đó vẫn tồn tại âm ỉ, chỉ chờ bùng phát.

Một hội các bà, các mẹ, các chị buôn bán trong chợ Xanh Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) tranh thủ lúc vắng khách khách bật nhạc xập xình rèn luyện Aerobic ngay tại chỗ là một ví dụ sinh động.

Aerobictrongcho (8)

Ngay ở các lối vào chợ đã có thể bắt gặp hình ảnh say mê luyện Aerobic của giới phụ nữ buôn bán tại chợ Xanh Kim Liên.

Ở khu vực bán đồ tươi sống, gian hàng mặt tiền của chị Vũ Hòa luôn phát ra tiếng nhạc xập xình và chị có thể tập bất kể lúc nào vắng khách.

Ở khu vực bán đồ tươi sống, gian hàng mặt tiền của chị Vũ Hòa luôn phát ra tiếng nhạc xập xình và chị có thể tập bất kể lúc nào vắng khách.

Chỉ cần chiếc máy tính bảng nối mạng và một bộ loa di động nhỏ là mọi người có thể bắt đầu buổi tập Aerobic ngay tại chỗ.

Chỉ cần chiếc máy tính bảng nối mạng và một bộ loa di động nhỏ là mọi người có thể bắt đầu buổi tập Aerobic ngay tại chỗ.

Ở khu bán hàng tươi sống các buổi tập bắt đầu lúc 11h hàng ngày.

Ở khu bán hàng tươi sống các buổi tập bắt đầu lúc 11h hàng ngày.

Chị Chử Oanh (58 tuổi, đứng giữa) là một trong những người phổ biến môn thể thao này về đây đầu tiên. Ngay tại sạp hàng bán cua ốc của mình, cứ đúng 11h là chị bật nhạc báo hiệu cho chị em xung quanh bắt đầu vào buổi tập.

Chị Chử Oanh (58 tuổi, đứng giữa) là một trong những người phổ biến môn thể thao này về đây đầu tiên. Ngay tại sạp hàng bán cua ốc của mình, cứ đúng 11h là chị bật nhạc báo hiệu cho chị em xung quanh bắt đầu vào buổi tập.

Để việc bán hàng không bị ảnh hưởng, các chị chỉ tập trong giờ vắng khách. Khi có người mua hàng, họ lại tạm dừng để bán như bình thường. Trong ảnh là chị Kiều Hạnh, 50 tuổi, chuyên bán cá đông lạnh, đang luyện Aerobic. Chị chia sẻ, cũng có thể đến lớp học Aerobic được nhưng thấy rất mất thời gian và ảnh hưởng đến buôn bán nên tranh thủ tập ngay tại sạp bán hàng. Tiện đủ đường !

Để việc bán hàng không bị ảnh hưởng, các chị chỉ tập trong giờ vắng khách. Khi có người mua hàng, họ lại tạm dừng để bán như bình thường. Trong ảnh là chị Kiều Hạnh, 50 tuổi, chuyên bán cá đông lạnh, đang luyện Aerobic. Chị chia sẻ, cũng có thể đến lớp học Aerobic được nhưng thấy rất mất thời gian và ảnh hưởng đến buôn bán nên tranh thủ tập ngay tại sạp bán hàng. Tiện đủ đường!

Quang cảnh trong giờ luyện tập của các bà các mẹ các chị tại chợ Xanh Kim Liên.

Quang cảnh trong giờ luyện tập của các bà các mẹ các chị tại chợ Xanh Kim Liên.

Vào 14h chiều, một nhóm khác lại bắt đầu buổi tập Aerobic tại khu vực bán rau củ quả. Nhóm này do chị Dương Thị Dung (người áo đỏ) khởi xướng. Năm nay chị Dung đã 57 tuổi. Chị chia sẻ, cứ mỗi khi gần đến giờ tập là thấy háo hức, tinh thần cũng vì thế rất vui.

Vào 14h chiều, một nhóm khác lại bắt đầu buổi tập Aerobic tại khu vực bán rau củ quả. Nhóm này do chị Dương Thị Dung (người áo đỏ) khởi xướng. Năm nay chị Dung đã 57 tuổi. Chị chia sẻ, cứ mỗi khi gần đến giờ tập là thấy háo hức, tinh thần cũng vì thế rất vui.

Ở khu này, số lượng người tham gia còn đông hơn, cao điểm lên đến hơn 20 người trong đó nhiều cụ đã ngoài 70 tuổi.

Ở khu này, số lượng người tham gia còn đông hơn, cao điểm lên đến hơn 20 người trong đó nhiều cụ đã ngoài 70 tuổi.

Khách vào chợ đã quen với hình ảnh này.

Khách vào chợ đã quen với hình ảnh này.

Vừa tập vừa bán hàng, Chị Vũ Thị Hiến (50 tuổi) cũng là một người tham gia tích cực với phong trào. Chị bán các loại lá xông trong chợ đã gần 30 năm nay

Vừa tập vừa bán hàng, Chị Vũ Thị Hiến (50 tuổi) cũng là một người tham gia tích cực với phong trào. Chị bán các loại lá xông trong chợ đã gần 30 năm nay.

Mọi việc buôn bán tại chợ vẫn diễn ra bình thường, người mua cứ mua, người bán vẫn bán trong lúc tập luyện Aerobic.

Mọi việc buôn bán tại chợ vẫn diễn ra bình thường, người mua cứ mua, người bán vẫn bán trong lúc tập luyện Aerobic.

Chia sẻ
Tin mới nhất