Sắc màu Cuộc Sống

Vụ xe khách đâm hàng loạt xe trên quốc lộ ở Quảng Ninh: 3 nạn nhân bị thương đã qua cơn nguy kịch

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

3 nạn nhân bị thương trong vụ xe khách đâm hàng loạt phương tiện trên quốc lộ ở Quảng Ninh hiện đã qua cơn nguy kịch.

Liên quan vụ xe khách mất lái đâm hàng loạt xe khiến 3 người bị thương, 2 người tử vong, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chiều 27/7, sau khi được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng đều bị đa chấn thương nặng.

Theo đó, ngoài 2 nạn nhân tử vong trước khi được chuyển đến bệnh viện, trong 3 nạn nhân bị thương có 1 người bị chấn thương sọ não hở kèm chấn thương hàm mặt, 2 người khác bị chấn thương phần mềm và ngực.

Các nạn nhân tử vong gồm: ông Lê Văn Tất (SN 1965, trú phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh). Nạn nhân tử vong do đa chấn thương (chấn thương sọ não, ngực kín, bụng kín, mất chi dưới bên phải từ gối.

Nạn nhân nữ (chưa rõ danh tính, khoảng 40 tuổi), tử vong do đa chấn thương.

3 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Gia đình và Xã hội

Các nạn nhân bị thương gồm: chị Phạm Thị Thùy Nhiên (SN 1983, trú tổ 10, khu 3, Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Chị Nhiên được bác sĩ chẩn đoán bị vết xương sọ não hở, vỡ xương trán trái, gãy cung tiếp gò mái trái, gãy xương sườn 7 bên phải, tràn phí MP, gãy xương sườn quai tay phải và vỡ gan mức độ 1.

Nạn nhân Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1980, trú tỉnh Thái Bình) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, ngực kín tràn khí dưới da bên phải. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo.

Nạn nhân Phạm văn Lình (SN 1950, trú Yết, Kiêu, TP. Hạ Long) bị vết thương vành tai trái, chấn thương phần mềm nhiều nơi, đang theo dõi chấn thương sọ não. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo.

Hiện trường vụ xe khách mất lái đâm hàng loạt xe máy trên quốc lộ ở Quảng Ninh. Ảnh: An toàn giao thông

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 27/7, xe khách mang BKS 14B - 019.29 di chuyển theo hướng Hà Nội - Cẩm Phả, khi đến khu vực cầu Bãi Cháy (gần ngã tư Loong Toòng) thì bất ngờ mất lái, lao sang đường ngược chiều và đâm hàng loạt phương tiện đang lưu thông. Chiếc xe tiếp tục lao lên vỉa hè trước Bưu cục Trần Hưng Đạo mới dừng lại.

Tại hiện trường, nhiều xe máy hư hỏng nặng, đầu xe khách biến dạng.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc do xe bị mất phanh.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất