Sắc màu Cuộc Sống

Vụ xe cứu hộ chở ô tô lao xuống vực: Thắp bóng đèn cả đêm, hơn 100 người tham gia cứu hộ

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Xe cứu hộ chở xe ôtô 16 chỗ bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng hơn 10m so với mặt đường. Tại hiện trường, đầu xe tải cứu hộ biến dạng hoàn toàn, còn ô tô khách móp méo, rạn vỡ kính. Vụ tai nạn làm hai người ngồi trên xe cứu hộ tử vong, mắc kẹt trong cabin.

Theo thông tin từ Zing.vn, khoảng 15h30 chiều 3/9, xe cứu hộ chở ô tô 16 chỗ di chuyển từ Sơn La về Hà Nội, khi chạy qua khúc cua ở huyện Tân Lạc (Hòa Bình) trên quốc lộ 6 thì cả xe cứu hộ lẫn xe ô tô 16 chỗ lao xuống vực, đâm vào vách núi khiến phần đầu ô tô bẹp dúm.

Qua quan sát, tại đoạn đường xảy ra tai nạn khá dốc và có nhiều khúc cua gấp. Có mặt tại hiện trường, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Tân Lạc không phát hiện vết phanh trên mặt đường. Vị trí xe lao xuống nằm sát một nhà dân nên không có vỉa ngăn cách. 2 xe lao xuống vực sâu khoảng hơn 10m so với mặt đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: báo Tiền Phong.

Tại hiện trường, đầu xe tải cứu hộ biến dạng hoàn toàn, còn ô tô khách móp méo, rạn vỡ kính. Vụ tai nạn làm hai người ngồi trên xe cứu hộ tử vong, mắc kẹt trong cabin.

Liên quan đến vụ việc, tối 3/9, trao đổi với Trí Thức Trẻ, ông Bùi Văn Dứa, Bí thư đảng ủy xã Phú Cường (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, tham gia cứu hộ có khoảng hơn 100 người gồm công an, cán bộ chính quyền xã, lực lượng quân đội và người dân địa phương.

“Khu vực xảy ra tai nạn phải thắp bóng đèn chiếu sáng cho lực lượng làm việc, một xe cứu hộ khác cũng được cử đến hiện trường. Hai phương tiện gặp nạn hư hỏng hoàn toàn”, lãnh đạo xã Phú Cường nói.

Hơn 100 người tham gia cứu hộ trong đêm, tại vị trí 2 xe gặp nạn phải thắp bóng đèn để làm việc. Ảnh: Trí Thức Trẻ.

Về nguyên nhân tai nạn, ông Dứa cho hay hiện chưa có kết luận cuối cùng. Danh tính hai người tử vong chưa được cơ quan chức năng công bố.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất