Sắc màu Cuộc Sống

Vụ xả súng tại sới bạc 5 người chết ở Củ Chi: Khẩu súng AK Tuấn 'khỉ' dùng để gây án từ đâu?

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Công an TP.HCM khẳng định, khẩu súng mà Tuấn "khỉ" dùng để bắn chết 5 người tại Củ Chi hôm 29-30/1 không phải là vũ khí của cơ quan công an.

Theo báo VTC News, tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 7/2, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM - thông tin về vụ Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, cán bộ Công an quận 11) nổ súng bắn chết 5 người ở Củ Chi.

“Sau khi vụ án xảy ra, lực lượng chức năng kiểm tra tất cả các kho súng và không thấy mất khẩu AK nào. Cơ quan công an đang truy nguồn gốc khẩu súng mà Tuấn sử dụng để gây án”, Đại tá Quang nói.

Hiện lực lượng chức năng TP.HCM vẫn gắt gao truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn (biệt danh Tuấn “khỉ”, ngụ huyện Củ Chi). Ban chuyên án do Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM - đứng đầu.

Nghi can Lê Quốc Tuấn (Tuấn “Khỉ”). Ảnh: báo Kiến Thức

Liên quan đến vụ việc, dẫn nguồn tin trên báo Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm việc, lấy lời khai nhiều người liên quan đến vụ án này. Trong đó, công an đã triệu tập bà K.T (vợ Lê Quốc Tuấn) và 2 người khác có liên quan lên làm việc về một số vấn đề liên quan.

Bộ Công an cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương phối hợp với Công an TP.HCM tập trung truy bắt nghi phạm với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Theo Công an TP.HCM, đối tượng Lê Quốc Tuấn là đối tượng gây ra vụ án “Giết người; cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Củ Chi, TP.HCM vào các ngày 29 và 30/1.

Lực lượng cảnh sát cơ động điều đến huyện Củ Chi truy bắt Tuấn 'khỉ'. Ảnh: báo Tiền Phong

Công an TP.HCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và tố giác tội phạm. Nếu phát hiện thông tin về đối tượng có đặc điểm nêu trên đề nghị thông báo ngay đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM (địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, Quận 1).

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất