Sắc màu Cuộc Sống

Vụ xả súng kinh hoàng ở Điện Biên: Công an phối hợp cùng quân đội truy tìm nguồn gốc khẩu súng

Định Nguyễn
Chia sẻ

Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với các đơn vị chức năng của quân đội tiến hành điều tra, làm rõ nguồn gốc khẩu súng CKC mà đối tượng Phạm Đức Sỏi đã dùng để bắn vợ chồng ông Vụ tử vong rồi tự sát.

Ngày 20/8, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ khiến 3 người tử vong ở địa bàn phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xảy ra vào sáng 15/8.

Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, hiện đơn vị này đang phối hợp với quân đội để điều tra, làm rõ nguồn gốc khẩu súng CKC đối tượng Phạm Đức Sỏi (SN 1964, trú tổ dân phố 6 phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ) sử dụng để bắn ông Nguyễn Tuấn Vụ (sinh năm 1966), Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Lương thực Điện Biên và bà Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1969, vợ ông Vụ) tử vong rồi tự sát.

Bức thư tuyệt mệnh và đối tượng Phạm Đức Sỏi.

Thiếu tướng Hồng cho biết, ngay sau khi nắm được sự việc, Ban Giám đốc Công an Điện Biên giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Điện Biên trực tiếp điều tra, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ án.

Tại hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện 1 khẩu súng CKC, trong súng có 2 viên đạn. Qua khám nghiệm tử thi, ông Nguyễn Tuấn Vụ có 2 vết thương tại vùng đầu, bà Nguyễn Thị Lý có một vết thương vùng đầu, Phạm Đức Sỏi cũng có một vết thương vùng đầu.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Qua các dấu vết tại hiện trường và trích xuất camera an ninh, lời khai của các nhân chứng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khẳng định Phạm Đức Sỏi gây án một mình.

Quá trình xác minh lai lịch nghi phạm xác định Sỏi kết hôn năm 1985, có 2 con trai, con lớn 29 tuổi, con nhỏ 20 tuổi. Đến năm 2016, hắn ta ly hôn với vợ và sống một mình, hiện đối tượng này nghiện ma túy.

Thiếu tướng Hồng cho hay, quá trình xác minh cơ quan điều tra thu giữ được lá thư tuyệt mệnh tại nhà của vợ cũ Phạm Đức Sỏi. Nội dung bức thư nói đến việc nghi phạm có cho vợ chồng anh Nguyễn Tuấn Vụ vay một số tiền lớn nhưng nhiều lần đòi mà ông Vụ không trả.

Bức thư tuyệt mệnh cũng đề cập đến việc Sỏi đang rất cần tiền để đưa con trai đi Hà Nội chữa bệnh. Sỏi cũng nói rõ quá trình chuẩn bị, lên kế hoạch sát hại ông Nguyễn Tuấn Vụ và vợ do cần tiền nhưng không đòi được. Đến khoảng 6h35 ngày 15/8, Phạm Đức Sỏi cầm súng đến nhà ông Vụ, bắn bà Lý ngay tại cửa nhà, sau đó vào trong nhà bắn ông Vụ rồi tự sát.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất