Sắc màu Cuộc Sống

Vụ ô tô 7 chỗ va chạm với xe khách giường nằm: Xác định được danh tính các nạn nhân tử vong

Định Nguyễn
Chia sẻ

Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng 3 nạn nhân vẫn không qua khỏi và tử vong ngay sau đó.

Chiều 8/2, ông Đào Văn Cảnh, Chủ tịch UBND xã Hoàng Quỳ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá cho biết, sau vụ tai nạn, 7 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng có 3 người không qua khỏi, đã tử vong tại bệnh viện.

Danh tính những tử vong gồm Nguyễn Xuân Toàn (36 tuổi), Trần Phương Thảo (36 tuổi, cùng trú Biên Hòa, Đồng Nai), Lê Thị Nguyệt (58 tuổi, trú Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Hiện trường vụ việc.

“Ba nạn nhân tử vong đều cùng một gia đình gồm người mẹ, con trai và con dâu. Hiện những người bị thương khác vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện” - ông Cảnh thông tin.

Theo ông Cảnh, tài xế xe khách được xác định là Phạm Thế Đức (40 tuổi, trú Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh). Tài xế xe Santa Fe là Nguyễn Xuân Sơn (58 tuổi, ở Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Chiếc xe con đi thăm người thân thì không may gặp tai nạn.

Sau khi nắm thông tin, lãnh đạo Bộ GTVT đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, cùng các lực lượng chức năng chỉ đạo việc cứu chữa các nạn nhân, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 9h30 sáng 8/2, tại tuyến đường Quốc lộ Q1A, thuộc làng Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người gặp nạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, xe ô tô màu đen chở 7 người lưu thông từ TP. Thanh Hoá băng qua Quốc lộ 1A, hướng vào làng Quỳ Chữ. Khi xe ô tô chuẩn bị rẽ vào làng Quỳ chữ bất ngờ bị xe giường nằm (chạy tuyến Bắc Giang- TP.Hồ Chí Minh) lưu thông từ Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh đâm trúng đuôi xe, bẹp dúm. Ngay sau khi xảy ra vụ việc những người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất