Sắc màu Cuộc Sống

Vụ 'nghịch tử' chém lìa tay cha, sát hại mẹ và bà nội: Hé lộ nguyên nhân

Minh Mẫn
Chia sẻ

 Nghi bị gia đình ngăn cản chuyện tình cảm giữa Nam và T., nhiều lần Nam thuyết phục gia đình nhưng bị từ chối nên đã ra tay sát hại cả nhà.

Ngày 12/3, Công an TP HCM đang lấy lời khai nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”. Nam được xác định đã ra tay sát hại ba người trong một gia đình ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn vào tối 11/3.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam.

Ngoài ra, Nam được nghi vấn có liên quan đến vụ án mạng ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Theo Công an TP HCM, sau khi gây vụ thảm án, Nam bị các trinh sát bắt giữ trong tình trạng nghi ngáo đá, mất nhận thức, quậy phá. Lực lượng Công an phải cố định đối tượng vì sợ hắn mất kiểm soát sẽ tự tử.

Tang vật của vụ án,

Hiện, Công an TP. HCM đang lấy lời khai của nghi phạm này.  “Nam và một cô gái tên T. có mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, gia đình Nam nhiều lần ngăn cản mối quan hệ trên. Nhiều lần Nam thuyết phục với gia đình nhưng vẫn bị từ chối nên đã ra tay sát hại cha mẹ và bà nội. Trước khi Nam gây ra vụ việc đau lòng, đối tượng còn bị nghi vấn đã xuống huyện Cần Đước sát hại bà ngoại của T. rồi về lại huyện Hóc Môn”, một nguồn tin xác nhận.

Hiện trường vụ việc.

Như đã đưa tin, chiều 11/3, Nam về nhà ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) và dùng hung khí sát hại mẹ ruột là bà Hai ngay tại nhà.

Sau đó tên này đến nhà bà nội, tiếp tục dùng hung khí sát hại bà nội là Nguyễn Thị Liêng (83 tuổi) và bố là ông Nguyễn Văn Đức (52 tuổi).

Gây án xong, nghịch tử này rời khỏi hiện trường. Nam bị các trinh sát bắt giữ sau khi gây án. 

Chia sẻ

Bài viết

Minh Mẫn

Tin mới nhất