Sắc màu Cuộc Sống

Vụ nam sinh lớp 9 ở Nam Định bị đâm tử vong: Mâu thuẫn từ việc phạm lỗi trong đá bóng

Long Quyền
Chia sẻ

Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc nam sinh lớp 9 trường THCS Hoàng Văn Thụ bị đâm tử vong.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc phạm lỗi trong đá bóng. Sau đó, hai nhóm gồm 13 nam học sinh (đang học lớp 8, 9, 11) cãi vã, xô xát, ẩu đả trong lán để xe.

Vụ nam sinh lớp 9 ở Nam Định bị đâm tử vong: Mâu thuẫn từ việc phạm lỗi trong đá bóng Ảnh 1
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc phạm lỗi trong đá bóng.

Thời điểm xảy ra xô xát, Nguyễn Gia H. (học sinh lớp 9 trường THCS Lý Tự Trọng) đã dùng dao bấm đâm trúng vùng ngực phải của H.T. Đ. khiến nạn nhân tử vong.

Chưa dừng lại, H. cũng dùng dao bấm đâm vào tay phải H.Đ (14 tuổi) học sinh lớp 8, khiến H.Đ. đang phải nằm điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Nguyễn Gia H. cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã vận động đối tượng Nguyễn Gia H. ra tự thú vào 20h30 cùng ngày (sau 5 tiếng gây án).

Như đã đưa tin trước đó, vụ án mạng đau lòng xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 18/4 tại sân bóng cỏ nhân tạo Dệt (phường Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là H. T. Đ. (15 tuổi) đang là học sinh lớp 9, trường THCS Hoàng Văn Thụ.

"Do hôm nay là ngày chủ nhật nên các em học sinh tụ tập đá bóng ở sân bóng mini thuộc khu Đô thị Dệt may, TP. Nam Định. Sân bóng rất đông, lộn xộn và xảy ra sự việc đau lòng", ông Nguyễn Thế Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nam Định, (tỉnh Nam Định) thông tin.

Vị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nam Định cũng cho biết, ông cùng nhà trường và cô giáo chủ nhiệm đã đến động viên, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất