Sắc màu Cuộc Sống

Vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Tiền Giang: Một nghi phạm đã tử vong

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Cơ quan công an cho biết đối tượng Châu Cường - nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Tiền Giang đã tử vong do ngộ độc thuốc diệt cỏ tại Bệnh viện nhân dân Gia Định.

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Tiền Giang, ngày 20/9, trao đổi với báo Thanh Niên Online, Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang cho biết, đối tượng Châu Cường (36 tuổi, đăng ký thường trú tại KP.2, P.Tân Thới Hiệp, Q.12; tạm trú tại ấp 5, xã Bình Mỹ, H.Củ Chi, TP.HCM), nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Phòng giao dịch Châu Thành, thuộc chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Tiền Giang (VietinBank Tiền Giang), đã tử vong vào lúc 1 giờ ngày 20/9 tại Bệnh viên nhân dân Gia Định (TP.HCM) do ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Trước đó, ngày 17/9, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) bắt giữ Châu Cường và Nguyễn Ngọc Đức (23 tuổi, TP.HCM) để điều tra làm rõ vụ cướp chi nhánh VietinBank ở Tân Hiệp, huyện Châu Thành, theo Tiền Phong.

Đức (trái) và Cường lúc bị bắt. Ảnh: Tiền Giang/ VnExpress.

Như đã thông tin, khoảng 16h25 ngày 13/9, trong lúc các nhân viên Phòng giao dịch VietinBank Châu Thành, chuẩn bị đóng cửa thì một thanh niên đội nón, bịt khẩu trang, dùng vật giống như súng khống chế các nhân viên và yêu cầu đưa tiền.

Thời điểm này tại phòng giao dịch có 2 nữ nhân viên, một bảo vệ và 2 khách hàng. Sau khi lấy đi số tiền 940 triệu đồng, kẻ cướp tẩu thoát về hướng TP.HCM.

Lúc đó nhân viên bảo vệ mới chạy tới bấm chuông và một nữ nhân viên chạy ra cửa tri hô.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất