Sắc màu Cuộc Sống

Vụ 'Cô giáo quỳ': Dừng công nhận nông thôn mới cho xã Nhựt Chánh

Theo Dân Việt
Chia sẻ

Ngày 11/3, ông Phan Văn Liêm – Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đã dừng thẩm định công nhận nông thôn mới cho xã Nhựt Chánh.

Liên quan tới vụ cô giáo N - giáo viên Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An) bị một số phụ huynh gây áp lực phải quỳ gối xin lỗi,ông Liêm khẳng định: “Văn phòng Điều phối quyết định dừng thẩm định để công nhận xã NTM cho Nhựt Chánh. Văn phòng sẽ xem xét lại khi có quyết định rõ ràng của cơ quan chức năng về vụ bắt cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh tại xã này”.

Cuộc họp giữa UBND huyện Bến Lức về thẩm định xét đề nghị công nhận xã NTM cho Nhựt Chánh cuối năm 2017.

Hiện, xã Nhựt Chánh cơ bản đã đạt 19/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM.

Cuối năm 2017, ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, cùng với các thành viên Ban Chỉ đạo NTM của huyện có buổi làm việc và kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM tại xã Nhựt Chánh.

Tại đây, ông Tươi yêu cầu địa phương cần hoàn chỉnh báo cáo, thống nhất các số liệu thống kê gởi về Ban Chỉ đạo NTM của huyện để huyện thẩm định, công nhận và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xét công nhận xã Nhựt Chánh đạt chuẩn quốc gia xã NTM.

Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã Nhựt Chánh được xây dựng khang trang.

Tuy nhiên, việc thẩm định công nhận đang diễn ra thì xảy ra sự vụ “cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh”.

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nhựt Chánh, ông Nguyễn Văn Nhật chia sẻ, xảy ra vụ “bắt cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh” là một việc rất đáng tiếc cho xã Nhựt Chánh, nhất là trong quá trình được thẩm định để công nhận xã NTM. “Dư luận xã hội đang không tốt về xã Nhựt Chánh, việc chưa công nhận xã NTM cũng phải thôi”, ông Nhật thổ lộ.

Đường Đốc Tưa (Nhựt Chánh) được trải nhựa phẳng lì nằm trong Chương trình xây dựng NTM của xã.

Theo một số cán bộ lão thành tại xã, tổ chức Đảng của xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ông Võ Hòa Thuận - một trong những phụ huynh gây áp lực khiến cô giáo N. phải quỳ gối - bị khai trừ Đảng. Điều này làm ảnh hưởng đến Tiêu chí 18 (hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh) trong Chương trình xây dựng NTM của xã Nhựt Chánh.

Trước đó, ngày 10/3, ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cũng cho biết, Đảng ủy xã Nhựt Chánh đã họp bỏ phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật, với 11/11 phiếu thống nhất khai trừ Đảng đối với ông Võ Hòa Thuận. Hình thức kỷ luật dựa vào kết quả xác minh một số hành xử của ông Thuận tại Trường tiểu học Bình Chánh. Theo đó, ông Thuận đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Đảng viên.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Dân Việt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất