Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cô giáo bị sát hại bên lề đường: Xuất hiện nhiều tình tiết bất ngờ

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Thắng khai sau khi đâm bạn gái nhiều nhát ở vùng bụng và cổ đến chết, hắn đã chạy xe ra cầu Bình Lợi với ý định nhảy cầu tự tử để chết cùng bạn gái nhưng sau đó từ bỏ ý định.

Chiều 25/4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã chuyển hồ sơ điều tra cùng nghi can Võ Minh Thắng (27 tuổi, giáo viên dạy thể dục Trường THPT Võ Thị Sáu (phường 3, quận Bình Thạnh) lên Công an thành phố để điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là cô giáo N.T.T (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh, vợ sắp cưới của Thắng, đồng thời là giáo viên dạy Toán của trường THPT Võ Thị Sáu).

Đối tượng Thắng tại cơ quan công an.

Theo Trí Thức Trẻ, tháng 10/2017, cô T. và Thắng phát sinh tình cảm nam nữ và yêu nhau. Cả 2 hẹn ước sẽ cùng đi tới hạnh phúc trong tương lai, cả 2 lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào dịp 30/4 sắp tới.

Thời gian gần đây, cô T. phát hiện Thắng thường xuyên qua lại với bạn gái cũ, trong điện thoại Thắng còn lưu giữ nhiều hình ảnh của người cũ, do đó, giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vả. Cho rằng Thắng cố tình bắt cá 2 tay nên cô T. kiên quyết chia tay.

Thắng nhiều lần tìm cách níu kéo nhưng cô T. vẫn không thay đổi ý định. Nhiều lần níu kéo bất thành, Thắng buồn chán và nảy sinh ý định sát hại cô T.

Ngày 22/4, Thắng đi mua 1 con dao Thái Lan loại nhỏ bỏ vào cốp xe máy tay ga hiệu Honda Air Blade rồi tìm cách ra tay. Tuy nhiên, anh ta liên lạc nhưng cô T. không hồi âm.

Trường THPT Võ Thị Sáu, nơi cô T. giảng dạy. Ảnh: Tuổi Trẻ Online.

Trên báo Người lao động đưa tin, sáng 23/4, Thắng và cô T. cùng đi coi thi ở Trường THPT Võ Thị Sáu.

Trưa cùng ngày, cô T. lấy xe máy để về nhà ở quận Bình Thạnh thì Thắng âm thầm theo sau. Đến đường Trường Sa (đoạn gần chân cầu Bông thuộc phường 3, quận Bình Thạnh) thì Thắng vượt xe lên chặn đầu xe cô T.

Thấy cô T. nổ máy định bỏ chạy, Thắng nhanh tay rút chìa khóa ném vào bãi cỏ. Khi cô T. đang lủi thủi tìm chìa khóa thì Thắng rút dao thủ trong áo khoác đâm vào bụng nữ giáo viên khiến cô này gục ngã.

Chưa dừng lại, Thắng lao tới đâm nhiều nhát vào cổ của nữ giáo viên rồi điều khiển xe máy tẩu thoát. Người dân phát hiện nên chạy lại kiểm tra thì cô T. đã tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Thắng khai sau khi đâm chết bạn gái, y chạy xe ra cầu Bình Lợi với ý định nhảy cầu tự tử để chết cùng bạn gái nhưng sau đó từ bỏ ý định.

Một hồi suy nghĩ lại, Thắng cầm dao đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất