Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cô dâu Kiên Giang được tặng 129 cây vàng làm của hồi môn: Gia đình khá giả, mẹ và các chị đều lấy chồng Đài Loan

An Nhiên (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Theo người thân của cô dâu Huyền Linh, số vàng được tặng là của hồi môn nhiều nhưng không đến 129 cây vàng.

Những ngày qua thông tin cô dâu Hậu Giang được người thân trao 129 cây vàng trong ngày vui thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.

Ai cũng choáng với số vàng “khủng” cô dâu nhận được. Bên cạnh đó khá nhiều người quan tâm đến gia thế thực sự của cô dâu. Ngoài ra, một số người cũng nghi ngờ về số lượng vàng cô dâu nhận được trong ngày cưới không đến con số 129 cây.

Huyền Linh khiến dân tình hoa mắt vì số vàng “nặng trĩu cổ, đeo đầy tay”.

Giữa tâm bão dư luận, xác nhận với Zing.vn, Minh Hương (chị họ cô dâu) cho biết cô dâu Huyền Linh (18 tuổi) được trao 129 cây vàng ròng trong ngày vui là có thật. Chồng của Linh là người Đài Loan.

Theo chia sẻ, người thân của Huyền Linh nườm nượp lên sân khấu trao lắc, vòng cổ, nhẫn… bằng vàng, tổng cộng 129 cây (hơn 4,5 tỷ đồng). Trong đó, riêng ông nội của cô dâu đã tặng cháu gái 50 cây vàng ròng.

Người thân của Linh cũng đeo số vàng “khủng” trong ngày vui.

Bên cạnh đó, xác nhận với VnExpress, ông Lê Tuấn Nhân - Chủ tịch UBND xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ chia sẻ gia đình cô dâu Huyền Linh thuộc diện khá giả trong xã, có mẹ và các chị đều lấy chồng Đài Loan.

Chú rể người Đài Loan.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên (Tổng Hợp)

Tin mới nhất