Sắc màu Cuộc Sống

Vụ chủ quán cà phê bị côn đồ dùng súng bắn trước cửa nhà: Nạn nhân bị bắn ngay sau khi mở lời 'tao không nợ gì mày'

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trước đó, Long đã đến gặp anh T. nhiều lần để đòi số tiền nợ 50 triệu đồng nhưng anh T. không trả. Chiều 26/7, Long tiếp tục đến gặp anh T. đòi nợ thì xảy ra sự việc trên.

Ngày 27/7, Công an TP Đồng Hới đang tạm giữ đối tượng Vũ Thanh Long (sinh năm 1997, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) để điều tra vụ án dùng công cụ hỗ trợ như súng bắn điện bắn người tại quán “Lou Cà phê” vào chiều 26/7.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Long T. (SN 1983, trú phường Nam Lý, TP. Đồng Hới).

Nạn nhân của vụ việc. Ảnh: Người lao động.

Trước đó, theo Vietnamnet thông tin, vào khoảng 17 giờ ngày 26/7, anh T. đang ngồi phía trước quán “Lou Cà phê” (số 5 Hồ Xuân Hương (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, quán cà phê này do anh T. làm chủ), lúc này, Long đi ô tô màu trắng BKS 73A-088.85 đến để đòi nợ anh T.

Theo Người lao động, anh T. cho rằng mình không nợ gì Long nên buông lời “tao không nợ gì mày”. Ngay lập tức, Long mở cửa bước xuống xe đến chỗ T. đang ngồi cách khoảng 3m rồi lấy súng tự chế bắn anh T. bị thương ở tay trái. Sau khi gây án, Long lên xe bỏ trốn.

Đối tượng Vũ Thanh Long. Ảnh: Người lao động.

Sau 2 giờ gây án, Công an TP Đồng Hới đã truy xét và bắt giữ đối tượng. Lực lượng công an đã tạm giữ ô tô, súng bắn điện và 2 đầu kim loại dẫn điện.

Thông tin từ báo Infonet, tại Cơ quan công an, Long khai nhận: Năm 2016, Trần Long T. có nợ Võ Hồng Q. (sinh năm 1977, trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới) số tiền 50 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán xong. Anh Q. đã nhờ Long đi đòi nợ nhiều lần nhưng anh T. không trả.

Chiều 26/7, Long tiếp tục đến gặp anh T. đòi nợ thì xảy ra sự việc trên.

Hiện, Công an TP Đồng Hới tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất