Sắc màu Cuộc Sống

Vụ chồng 'hờ' mua xăng thiêu sống 3 mẹ con: 2 con riêng đã tử vong, người vợ tiên lượng dè dặt

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

D các vết bỏng quá nặng, 2 cháu gái 12 tuổi và 14 tuổi đã tử vong vào sáng nay (21/8) tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Riêng chị Nguyễn Thị Huệ - nạn nhân còn sống sót cũng bị bỏng tới 60% và các bác sĩ tiên lượng rất dè dặt.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, ngụ ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) để điều tra, làm rõ về hành vi dùng xăng đốt nhà khiến 3 người trong gia đình thương vong.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, khoảng 4 giờ 20 ngày 21/8, bé Vũ Thị Hồng Nhung (12 tuổi, trú xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) - nạn nhân bỏng nặng do bị tạt xăng đốt đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Phòng trọ xảy ra vụ việc. Ảnh: báo CAND.

Mới đây, báo Infonet tiếp tục thông tin, bé gái Vũ Thị Thùy Linh (14 tuổi), cùng là nạn nhân của vụ tạt xăng thiêu sống đã tử vong cũng tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngoài ra, chị Nguyễn Thị Huệ (37 tuổi, vợ “hờ” của Dũng) - nạn nhân còn sống sót cũng bị bỏng tới 60% và các bác sĩ tiên lượng rất dè dặt.

Như thông tin đã đưa, Nguyễn Quang Dũng và Nguyễn Thị Huệ sống như vợ chồng tại ấp Long Đức 1 (xã Tam Phước, TP Biên Hòa). Bà Huệ có hai con riêng là Vũ Thị Thùy Linh và Vũ Thị Hồng Nhung.

Tuy nhiên trong quá trình chung sống, giữa Dũng và bà Huệ thường xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, bà Huệ đã đuổi Dũng ra khỏi nhà khiến Dũng tức giận, nảy sinh ý định mua xăng thiêu sống 3 mẹ con bà Huệ.

Đối tượng Nguyễn Quang Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: VTC.

Rạng sáng ngày 20/8, Dũng đã đi mua xăng rồi leo vào nhà, dùng xăng tưới lên người chị Huệ cùng 2 người con gái là Linh và Nhung, sau đó, dùng bật lửa phóng hỏa khiến 3 mẹ con chị Huệ bị bỏng nặng.

Theo thông tin từ VOV, khi chị Huệ bỏ chạy vào phòng ngủ vẫn bị Dũng đuổi theo bóp cổ. Một lúc sau, nhiều người hàng xóm mới nghe tiếng kêu cứu, chạy sang dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hung thủ cũng bị thương nhẹ và bị bắt giữ giao cho cơ quan công an.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất