Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cháy ở công ty phích nước Rạng Đông: Gần 1000 cảnh sát và hơn 50 xe cứu hoả trắng đêm dập lửa, có người bị sốc khói

Định Nguyễn
Chia sẻ

Do đám cháy xảy ra trên diện tích lớn, diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan sang khu dân cư, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã nhờ chi viện từ thành phố Hà Nội, huy động thêm hàng trăm chiến sĩ cùng hơn 40 xe chữa cháy chuyên dụng khác tới hiện trường hỗ trợ khống chế đám cháy.

Sáng 29/8, nhiều lượt xe cứu hoả vẫn nỗ lực phun nước sâu vào trong làm mát khi khói vẫn âm ỉ bốc ra từ kho chứa của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông nằm trên phố Hạ Đình (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Vụ hoả hoạn kéo dài suốt đêm qua sau đó lan rộng ra nhiều khu vực của nhà máy này. Để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, lực lượng chức năng đã cùng người dân cứu tài sản của hàng chục hộ dân ra ngoài, sơ tán khẩn cấp tránh trường hợp bị ngạt khói hoặc đám cháy lan tới.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại sau vụ cháy.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

Do đám cháy xảy ra trên diện tích lớn, diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan sang khu dân cư, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã nhờ chi viện từ thành phố Hà Nội, huy động thêm hàng trăm chiến sĩ cùng hơn 40 xe chữa cháy chuyên dụng khác tới hiện trường hỗ trợ khống chế đám cháy.

Theo một chỉ huy của Đội Cảnh sát PCCC&CHCN Công an quận Hoàng Mai, đám cháy có diễn biết rất phức tạp, thành phố Hà Nội đã huy động hầu hết lực lượng từ các quận/huyện trên địa bàn về tổ chức dập lửa. Theo đó, gần 1.000 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị, hơn 50 xe cứu hỏa và nhiều phương tiện máy móc được huy động.

Các chiến sĩ trắng đêm dập lửa

Các đội làm việc trắng đêm để khống ngọn lửa, phòng chống cháy lan. Hiện lửa vẫn đang âm ỉ cháy, các đơn vị đang điều lực lượng mới tới hỗ trợ, thay ca để chữa cháy. Theo trung tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, đến thời điểm hiện tại vụ hỏa hoạn chưa ghi nhận trường hợp thương vong.

Một số cán bộ, chiến sĩ trong lúc tham gia dập lửa bị sốc khói đã được xe cứu thương đưa ra phía ngoài để chăm sóc. Hiện lửa vẫn đang âm ỉ cháy, lực lượng chức năng đang tích cực khống chế.

Trong lúc tham gia dập lửa, 1 số chiến sĩ bị sốc khói

Thượng tá Trần Kim Khánh, Phó trưởng khoa chữa cháy Trường đại học PCCC cho biết, khoảng 17h ngày 28/8 phía nhà trường nhận được tin báo cháy kho chứa linh kiện điện tử trên đường Nguyễn Xiển nên đã cử giáo viên khoa cùng học viên là sinh viên năm 3 năm 4 ra chữa cháy. Khi cùng một số đơn vị PCCC dập tắt thì tiếp tục nhận được tin báo cháy Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông nằm trên phố Hạ Đình.

Thượng tá Trần Kim Khánh, Phó trưởng khoa chữa cháy Trường đại học PCCC

Ngay lập tức nhà trường đã huy động hai xe chữa cháy cùng 12 học viên đến hiện trường. “Khi vào tới đây thì toàn bộ mái tôn bị sập, hai xe chữa cháy bị kẹt trong khu vực này. Bên cạnh đó chúng tôi triển khai máy bơm chữa cháy bám vào hồ hạ đình, triển khai hai đường vòi chiến lược truyền nước phun vào trong”, thượng tá Khánh thông tin.

Theo thượng tá Khánh, sau khi xin ý kiến, ban giám hiệu nhà trường huy động toàn bộ giáo viên Khoa chữa cháy cùng 18 học viên thay ca nhóm chữa cháy cứu hỏa xuyên đêm.

“Đây là nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó nên chúng tôi đã nỗ lực hết mình với hy vọng dập tắt đám cháy tránh gây thiệt hại về người, hạn chế thiệt hại về tài sản, đảm bảo an toàn cho toàn bộ khu vực nhà dân”, thượng tá Khánh nêu thêm.

Nguyên nhân và thiệt hại chưa thể xác định, thống kê.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất