Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cháu bé 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định: Bé tử vong mặt úp trong chậu nước, đã tạm giữ 2 nghi can

Long Quyền
Chia sẻ

Cháu bé được xác định tử vong trong tư thế mặt úp trong chậu nước. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 2 nghi can là người địa phương.

Ngày 25/4, Thượng tá Ngô Minh Mai, Trưởng Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, cho biết đơn vị đang tích cực làm rõ vụ cháu bé 11 tuổi tủ vong bất thường, bị nghi bị sát hại.

Vụ cháu bé 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định: Bé tử vong mặt úp trong chậu nước, đã tạm giữ 2 nghi can Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh Cộng đồng Nam Định).

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 24/4/2021, cháu T. (ở tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên), về đến nhà phát hiện nước chảy ra từ trong nhà tắm. Khi vào nhà tắm tắt nước thì thấy em trai ruột của mình (SN 2010) đã tử vong, mặt úp trong chậu nước.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ý Yên đã nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, ngoài việc sát hại cháu bé, đối tượng gây án còn phá chiếc két sắt của gia đình lấy đi số tiền gần 20 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định, đây là vụ án nghiêm trọng mang tính cướp của giết người, các đối tượng manh động, tàn nhẫn nên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt hung thủ gây án. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 nghi can là người địa phương.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin mới nhất