Sắc màu Cuộc Sống

Vụ clip nhạy cảm nghi của học sinh lớp 5 lớp 6: 'Chấm, hóng, xin clip' đều vi phạm pháp luật

Long Quyền
Chia sẻ

Mới đây, vụ việc clip nhạy cảm nghi của cặp đôi học sinh lớp 5, lớp 6 lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhưng người ta còn phẫn nộ hơn với những hành động "chấm hóng, xin link" của một bộ phận cư dân mạng.

Theo đó, một tài khoản có tên N.H. đăng tải trong một hội nhóm trên Facebook với nội dung: "Cả nhà mình đã xem vụ học sinh lớp 5, lớp 6 chưa ạ. Em hoang mang quá"!

Vụ clip nhạy cảm nghi của cặp đôi lớp 5 lớp 6: ''Chấm, hóng, xin clip' đều vi phạm pháp luật Ảnh 1
Thông tin đăng tải nghi liên quan tới vụ cặp đôi lớp 5, lớp 6 làm "chuyện người lớn" lan truyền trên mạng xã hội gây phẫn nộ.

Bài đăng này sau đó đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Tuy nhiên, một số người cũng nghi ngờ về độ chân thực của bài viết, cho rằng bài viết này không có thật, mang tính chất câu view.

Để chứng minh cho điều mình nói là thật, tài khoản chính đã nhanh chóng đăng những bức ảnh cắt từ đoạn clip để chứng minh, đồng thời có những bình luận như: "Kết bạn xong nhắn tin là có link 2 phút, gửi dần ok uy tín", "Inbox cho mình để nhận clip nhé", "Ai chưa có clip inbox mình gửi luôn"... 

Dưới phần bình luận, hàng trăm bình luận "chấm hóng", xin video clip... được người dùng MXH để lại.

Trước hành động này, nhiều người cảm thấy rất bức xúc, cho rằng việc chia sẻ link clip nhạy cảm như thế là hành động không thể chấp nhận được.

Trước sự việc trên, Luật sư Thái Phương Quế - Văn phòng luật sư Đồng đội, đoàn luật sư Thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định pháp luật hiện hành, người phát tán clip "nóng" lên mạng là vi phạm pháp luật. Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 326 BLHS về Tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy.

Người phạm tội có thể đối diện với mức phạt cao nhất là 15 năm tù giam, ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Nếu mục đích của người phát tán ảnh, clip "nóng" nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín, danh dự của người trong ảnh, clip đó thì đối tượng thực hiện hành vi có thể bị khởi tố về Tội Làm nhục người khác theo Điều 155 BLHS.

Nếu chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, hành vi phát tán clip nhạy cảm của người khác lên mạng sẽ bị xử lý hành chính. Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định Nhà nước nghiêm cấm việc lợi dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm vào mục đích tuyên truyền, kích động dâm ô, đồi trụy, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Theo Điều 101 Nghị định 15/2020 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, mức phạt cao nhất với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, phát tán, chia sẻ thông tin đồi trụy, xâm phạm bí mật đời tư của cá nhân lên tới 30 triệu đồng. Người cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin được yêu cầu gỡ bỏ thông tin liên quan với người bị vi phạm.

Về trách nhiệm dân sự, người có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người đó những chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút và một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần mà nạn nhân phải gánh chịu.

Trong trường hợp bị tung clip "nóng" lên mạng, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nạn nhân có quyền khởi kiện hoặc nhanh chóng trình báo tại cơ quan công an hoặc cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, truyền thông để thu thập chứng cứ, xử lý kịp thời, tránh trường hợp có những hành động dại dột để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

“Nếu xác minh chính xác nhân vật chính của clip là hai em học sinh lớp 5, lớp 6 thì thật là đáng tiếc. Việc quan hệ tình dục ở lứa tuổi học sinh đang rất đáng báo động, nguyên nhân bắt nguồn ở đây chính là việc các em không được giáo dục đúng về giới tính, tình dục. Các bạn trẻ đã không hiểu được ý nghĩa của nó cũng như rủi ro mình có thể gặp phải.

Tuổi trẻ nên nhiều người suy nghĩ và không có chỗ nào để tâm sự, sẻ chia cũng như học hỏi kinh nghiệm, kiến thức đúng đắn. Vì các em còn quá nhỏ, chưa đủ nhận thức để chịu trách nhiệm với hành vi của mình nên các bậc phụ huynh cần quan tâm hỏi han, chia sẻ với các em, cùng các em vượt qua giai đoạn phát triển tâm sinh lý đầy biến động này.

Đặc biệt, nếu vụ việc clip lan truyền là có thật, rất có thể các em đang rơi vào tâm lý hoảng sợ, xấu hổ, bất an,... cho nên phụ huynh hãy động viên các em, để các em bình tĩnh,  tìm cách giải quyết đúng pháp luật”, Luật sư Thái Phương Quế chia sẻ thêm.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất