Sắc màu Cuộc Sống

Vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành: Người bác ruột nạn nhân vừa đăng đàn hé lộ thông tin mới nhất

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Bác ruột của nạn nhân chia sẻ, phía cơ quan công an khẳng định vụ việc sẽ được xử lý trong thời gian nhanh nhất, không gia hạn điều tra.

Sự việc bé N.T.V.A (8 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM) tử vong sau khi bị 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) bạo hành khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành: Người bác ruột nạn nhân vừa đăng đàn hé lộ thông tin mới nhất Ảnh 1
Chân dung đối tượng Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Dù đã trôi qua được 4 tháng nhưng dư luận vẫn chưa hết xót xa cho số phận bé gái xấu số. Mọi người cũng thể hiện muốn pháp luật sớm đòi lại công bằng cho em bé.

Mới đây, anh Nguyễn Quang Vinh, bác ruột của bé V.A đã đăng tải trên mạng xã hội bài chia sẻ, thông tin về tình hình mới nhất liên quan đến quá trình điều tra vụ việc.

Cụ thể anh chia sẻ:

“Nay nghe anh bên PC01 (Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM) trực tiếp thụ lý, chỉ đạo giải quyết vụ V.A nói mà mình cảm thấy nhẹ lòng.

Anh bảo đang làm kết luận điều tra, gia đình cứ yên tâm, vụ việc của cháu phải xử lý nhanh và đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không gia hạn thời gian điều tra nữa mà đang xử lý một cách nhanh nhất.

Cảm ơn các anh nhiều. Thiên thần của bác!!!”.

Vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành: Người bác ruột nạn nhân vừa đăng đàn hé lộ thông tin mới nhất Ảnh 2
Nguyễn Võ Quỳnh Trang thời điểm bị bắt giữ.

Trước những thông tin trên, nhiều người đã để lại những bình luận bày tỏ sự hài lòng, mong muốn lực lượng chức năng sớm công bố kết luận điều tra để xử lý đúng người, đúng tội đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, người tình của Trang, đồng thời là bố đẻ của bé V.A).

Trước đó, căn cứ kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đối với nguyên nhân chết của cháu V.A., Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo cho mẹ ruột của cháu A. về kết luận giám định nguyên nhân cái chết như sau: Cháu A. tử vong do phù phổi cấp vì sốc chấn thương.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) cùng cháu gái N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột Thái) từ giữa năm 2020 tại một căn hộ ở chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh.

Vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành: Người bác ruột nạn nhân vừa đăng đàn hé lộ thông tin mới nhất Ảnh 3

Trong thời gian sống chung, Trang nhiều lần dùng tay chân hoặc nhiều loại dụng cụ, roi, đánh đập, hành hạ cháu gái dã man.

Riêng ngày 22/12 (ngày bé V.A tử vong), trong khoảng thời gian dài từ 14h đến 18h, Trang đã dùng cây gỗ to dài khoảng 90cm đánh mạnh rất nhiều lần khắp nơi trên cơ thể cháu gái như mông, lưng, đầu, trán. Trang lấy chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của cháu gái.

Trang còn dùng dây trói tay chân đến khi bé V.A bị kiệt sức nhưng vẫn bị bắt quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước. Khi bé gái 8 tuổi đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu cháu gái khiến cháu gái bị kiệt sức như muốn đổ gục.

Chưa dừng lại, người này tiếp tục bắt cháu gái ngồi vào ghế học, khi cháu gái đang ngồi ghế, Trang dùng chân đạp cho cháu gái té ngã và cháu tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi, khó thở.

Thấy vậy, Trang đỡ cháu gái ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên té ngã, sức khỏe lúc này rất yếu. Trang tiếp tục kéo cháu ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước, những chất màu trắng, sau đó bé V.A ngã xuống đất, ngất lịm…

Trang lúc đó mới gọi điện thoại cho Thái về nhà đưa V.A vào viện, thế nhưng cháu bé được xác định đã tử vong.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất