Sắc màu Cuộc Sống

Vụ 2 cháu bé tử vong nghi ngộ độc sau bữa cơm trưa nhà ông ngoại: Một người mẹ cũng không qua khỏi

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Liên quan đến vụ việc 2 cháu nhỏ tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 28/12, lãnh đạo UBND xã Ngọc Thanh (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) cho biết, mẹ của một trong 2 cháu bé đã tử vong vào chiều tối 28/12.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị T. (mẹ của cháu Nguyễn Văn H.N., nạn nhân tử vong trước đó).

Vụ 2 cháu bé tử vong nghi ngộ độc sau bữa cơm trưa nhà ông ngoại: Một người mẹ cũng không qua khỏi Ảnh 1
Ảnh minh hoạ.

Theo lãnh đạo xã Ngọc Thanh, sau khi xuất hiện các triệu chứng nôn, mửa, nghi do ngộ độc, chị T. đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau đó, tình trạng sức khoẻ chị T. chuyển biến xấu, gia đình đã đưa nạn nhân đến Hà Nội để chữa trị. Sau đó, nạn nhân đã tử vong vào khoảng 16h ngày 28/12.

Theo lãnh đạo xã Ngọc Thanh, hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc để làm rõ và chưa có thông tin về nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, chiều 28/12, lãnh đạo UBND xã Hùng An (huyện Kim Động, Hưng Yên) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ nghi ngộ độc khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Theo đó, vào trưa 26/12, gia đình ông Nguyễn Văn S. (trú xã Hùng An) có các con, cháu đến chơi và ăn cơm trưa. Tại bữa cơm có 2 con gái của vợ chồng ông S. là chị Nguyễn Thị T. và Nguyễn Thị Tình.

Sau khi ăn cơm xong và ra về, đến tối cùng ngày cháu Nguyễn Văn Hoàng N. (8 tuổi con chị T.) và cháu Phạm Thị An B. (4 tuổi, con chị Tình) đều có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và sau đó tử vong. 2 người mẹ của cháu B. và N. cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu.

Lãnh đạo UBND xã Hùng An cho biết, cả 2 chị Tình và T. không sinh sống tại địa bàn xã Hùng An, bữa cơm trưa 26/12 chỉ là cơm gia đình.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất