Sắc màu Cuộc Sống

Vờ vào tạp hoá mua hàng, đối tượng kề dao khống chế bắt nữ nhân viên yêu cầu đưa 1 triệu đồng

Định Nguyễn
Chia sẻ

Khi tới cửa hàng tạp hóa trên phố Ấu Triệu, Tuân đã vào vờ mua hàng rồi dùng dao uy hiếp, bắt nữ nhân viên đưa số tiền khoảng 1 triệu đồng.

Chiều 26/7, một lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho hay, cảnh sát đã khống chế thành công một đối tượng mang theo dao nhọn vào cửa hàng tạp hóa, uy hiếp nhân viên với mục đích cướp tài sản.

Vào khoảng 14h cùng ngày, tổ công tác Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm đang làm nhiệm vụ trên phố Ấu Triệu thì nghe thấy tiếng tri hô “cướp” từ cửa hàng tạp hóa trên trục đường này.

Nguyễn Đức Tuân tại cơ quan công an.

Ngay lập tức, công an đã lui tới và phát hiện một đối tượng nam giới đang dùng dao uy hiếp nữ nhân viên của cửa hàng. Các chiến sỹ công an đã cố gắng động viên, thuyết phục đối tượng buông dao. Trước sự vận động cương quyết nhưng cũng hết sức mềm dẻo của cảnh sát, đối tượng trên đã tự nguyện đưa dao cho tổ công tác.

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng là Nguyễn Đức Tuân (sinh năm 1981, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh). Tuân khai mới về Hà Nội và nảy sinh ý định cướp tài sản ở khu vực phố cổ. Khi tới cửa hàng tạp hóa trên phố Ấu Triệu, Tuân đã vào vờ mua hàng rồi dùng dao uy hiếp, bắt nữ nhân viên đưa số tiền khoảng 1 triệu đồng trong ngăn kéo.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất