Sắc màu Cuộc Sống

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Vẫn còn hơn 1.000 người mất tích chưa được tìm thấy

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Bà Meenaporn Chaichompoo, quan chức của tỉnh Attapeu-nơi xảy ra vụ vỡ đập, cho hay, hiện chưa thể tìm thấy thông tin về 1.126 người. Lực lượng cứu hộ Lào đang khẩn trương, tiếp tục giải cứu những gia đình đang bị ảnh hưởng.

Theo TTXVN, giới chức tỉnh Attapeu cho biết khoảng 19 người được tìm thấy đã chết, hơn 3.000 người cần được giải cứu và 2.851 người đã được cứu sau vụ vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy ở tỉnh Attapeu, đông nam Lào tối 23/7.

Lực lượng cứu hộ Lào đang khẩn trương giải cứu những gia đình đang bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi các cơ quan chính quyền và cộng đồng viện trợ khẩn cấp lương thực, nước uống, quần áo và thuốc men cho người dân vùng bị ngập lụt.

Thảm cảnh vỡ đập khiến hàng ngàn người mất tích ở Lào. Ảnh: Dân Việt.

Theo lực lượng cứu hộ Lào, những khu vực xa xôi rất khó tiếp cận, chỉ có thể dùng máy bay trực thăng và xuồng đế phẳng để vận chuyển lương thực, thực phẩm cũng như cứu hộ, cứu nạn. Nhiều vùng bị chia cắt do đường sá hư hỏng nặng hoặc hoàn toàn bị cuốn trôi.

Báo Thanh Niên thông tin, bà Meenaporn Chaichompoo, quan chức của tỉnh Attapeu-nơi xảy ra vụ vỡ đập, cho hay, hiện chưa thể tìm thấy thông tin về 1.126 người. Lúc đầu, giới chức trách Lào nói có 27 người thiệt mạng nhưng bà Meenaporn giảm con số này xuống còn 6 mà không giải thích gì thêm.

Lực lượng quân đội Lào huy động trực thăng cứu hộ lũ lụt sau vỡ đập. Ảnh: VOV.

Hiện đang có nghi vấn về chất lượng của công trình xây đập Xe Pian-Xe Namnoy, với vốn đầu tư 1,2 tỉ USD. Bên vận hành tuyên bố đập vỡ là do mưa to. Trong khi đó, Bộ trưởng Mỏ và Năng Lượng Lào Khammany Inthirath nói sự cố xảy ra vì đập vỡ “xây dựng không đạt chuẩn”, theo hãng thông tấn Lào KPL.

Theo báo Giao Thông, cũng trong ngày 28/7, Tổng thư ký ASEAN cùng đoàn công tác đến Sanamxay để kiểm tra và thăm hỏi nạn nhân trong vụ vỡ đập thủy điện vào ngày 23/7. Theo một đoàn cứu hộ, thời điểm này cứu hộ rất khó khăn vì lượng bùn đất quá dày, rất khó cho việc di chuyển cũng như phương tiện đi phía trên mặt.

Trước đó, thông tấn Lào (Laos News Agency) ngày 24/7 đưa tin, đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở tỉnh Attapeu, miền Đông Nam nước này đã bị sập vào cuối ngày 23/7, khiến 5 tỷ mét khối nước thoát ra ngoài (khối lượng nước không kiểm soát được tương đương hơn 2 triệu hồ bơi đạt chuẩn Olympics).

Vụ vỡ đập đã gây ngập úng ở 6 làng thuộc huyện Sanamxay, trong đó 2 làng Hinlad và Mai bị ảnh hưởng nặng nhất. Hơn 1.300 gia đình và khoảng 6.600 người rơi vào cảnh mất nhà cửa.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất