Sắc màu Cuộc Sống

Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' tố 'thần y' Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ tiền từ thiện

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Trước những cáo buộc mà vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Võ Hoàng Yên phủ nhận và nói sẽ có chứng từ, giấy tờ làm rõ.

Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên lừa đảo 135 tỉ đồng

Ngày 3/3, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng (ông Dũng "lò vôi", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) đã gửi đơn đến Bộ Công an, Công an TP. HCM và VKSND TP.HCM tố cáo việc ông Võ Hoàng Yên - người được cho là "thần y" - về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Nội dung đơn nêu ông Võ Hoàng Yên là trụ trì chi Hội Hưng An Tự. Lương y Võ Hoàng Yên được nhiều người trong và ngoài nước biết đến với việc điều trị các chứng bệnh câm điếc, bại liệt…

Theo bà Phương Hằng, việc tố cào này do ông Yên có hành vi lừa đảo vợ chồng bà để "ăn chặn" tiền từ thiện cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua, hoạt động xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và các hoạt động khác. 

Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' tố 'thần y' Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ tiền từ thiện Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi"). Ảnh: Anh Tú/Lao Động

Báo Lao Động thông tin, trong đơn tố cáo, bà Hằng trình bày, trong thời gian quen biết gia đình mình, ông Yên thường hay tâm sự đang thiếu nợ nhiều người bởi ông xây dựng rất nhiều chùa, hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí, trồng nhiều vườn thuốc... trong khi ông Yên có nhiều tài sản mà chưa bán được để thanh toán nợ vì các chủ nợ đòi liên tục.

"Ông Yên gửi cho tôi các tài khoản của chủ nợ để tôi chuyển tiền trả nợ nhưng sau này tôi phát hiện ra các tài khoản đó là tài khoản của người nhà của ông Yên (cha vợ, anh em, học trò,...) và hoàn toàn không có các chuyện xây dựng rất nhiều chùa, hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí, trồng nhiều vườn thuốc... như lời ông Yên nói", bà Hằng trình bày trong đơn tố cáo.

Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' tố 'thần y' Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ tiền từ thiện Ảnh 2
Ông Võ Hoàng Yên. Ảnh: Người Lao Động

Bên cạnh đó, bà Hằng trình bày, với tư cách ủng hộ xây dựng Hưng An Tự, vợ chồng bà Hằng đã chuyển số tiền 3,2 tỉ đồng cho ông Yên. Tuy nhiên, ông Yên chỉ sử dụng đúng mục địch 2,7 tỉ đồng, chiếm đoạt 0,5 tỉ đồng, nhưng đó là phần nhỏ. 

Quá trình chữa bệnh và làm công tác xã hội, ông Yên đã chiếm đoạt số tiền lớn. Riêng việc cứu trợ miền Trung lũ lụt, ông Yên đã công khai thiếu và có dấu hiệu chiếm đến 3,5 tỉ đồng.

Cũng theo bà Hằng, bà đã chuyển tiền đến tài khoản của cha vợ ông Yên, sau khi phát hiện hành vi lừa đảo, bà đã yêu cầu người này trả tiền và đã nhận lại 12 tỷ đồng.

Bà Hằng cho biết, đến nay bà đã chuyển cho những tài khoản do ông Yên và những người khác liên quan cung cấp với tổng số tiền lên đến 135 tỉ đồng (có đầy đủ chứng từ chuyển tiền)...

Theo đơn tố cáo, tổng số tiền ông Yên có dấu hiệu trục lợi là hơn 135 tỉ đồng.

Qua đơn tố cáo, bà Hằng đề nghị Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khởi tố bị can đối với ông Võ Hoàng Yên và đồng phạm. Đồng thời, điều tra và truy thu lại toàn bộ số tiền 135 tỉ đồng mà bà đã chuyển cho ông Yên và đồng phạm.

"Tôi sẵn sàng chi 1.000 tỉ đồng nếu thầy Yên chữa được bệnh cho bá tánh"

Sau khi gửi đơn tố cáo đến công an vào ngày 3/3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng cũng cung cấp thêm một số thông tin liên quan về khả năng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. 

Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' tố 'thần y' Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ tiền từ thiện Ảnh 3
Ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi" . Ảnh: Anh Tú/Lao Động

Báo Lao Động trích lời ông Dũng, cả đời ông kiếm được tiền đều cố gắng làm từ thiện và đã có nhiều quyên góp cho lương y Võ Hoàng Yên làm việc từ thiện. 

Theo ông Dũng, qua thời gian, ông phát hiện vị lương y có nhiều vấn đề không ổn xuất phát từ việc không có bằng cấp, trong vấn đề chữa bệnh cũng như việc thực hiện từ thiện cũng có nhiều khuất tất.

Ông Dũng cũng tuyên bố: "Tôi sẵn sàng chi 1.000 tỉ đồng nếu thầy Yên chữa được bệnh cho bá tánh".

Ông Dũng cho biết đã phát hiện ông Yên tuyên bố khám, chữa bệnh miễn phí nhưng thực chất là bán phiếu, thu tiền khám chữa bệnh của người nghèo. 

Theo bà Hằng, việc ông Võ Hoàng Yên chữa hết câm, điếc trong các video clip trên mạng xã hội đều là sản phẩm dàn dựng của nhóm ông này. 

Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' tố 'thần y' Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ tiền từ thiện Ảnh 4
Bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền hơn 135 tỉ đồng. Ảnh: PLO

Trước đó, ngày 2/3, trong buổi đối chất ở TP.HCM, ông Võ Hoàng Yên khẳng định chưa bao giờ đặt vấn đề xin tiền, mượn tiền hay vay tiền vợ chồng ông Dũng. Ông Yên cũng phủ nhận những cáo buộc mà bà Hằng đã tố cáo mình. Ngoài ra, ông Yên tự nhận mọi hoạt động quyên góp, ủng hộ từ thiện là do cá nhân mình tự thực hiện chứ không hề liên quan đến Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam.

Liên quan đến những sơ sót trong bản báo cáo thực hiện từ thiện, ông Yên cho hay, sẽ có những chứng từ, giấy tờ để làm rõ con số này.

Về việc bị bà Hằng tố chuyển tiền cho người thân, ông Yên cho rằng đó là làm theo ý của bà Hằng và mọi chuyện đều có hoá đơn chứng từ. 

Các bên liên quan đã thống nhất đưa sự việc đến cơ quan công an nhằm làm rõ các vấn đề về quản lý và sử dụng tiền từ thiện của ông Võ Hoàng Yên.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất