Sắc màu Cuộc Sống

Văn bản Hà Nội đồng ý để người dân bán cây sưa từng được đại gia trả giá 100 tỷ nêu gì?

Định Nguyễn
Chia sẻ

Trong văn bản, UBND Hà Nội đồng ý để dân bán cây sưa từng được trả giá 100 tỷ đồng có nội dung việc vận chuyển, quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc khai thác số gỗ sưa còn lại do cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính quyết định.

Liên quan đến vụ việc cây sưa từng được đại gia trả giá 100 tỷ đồng ở xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, ngày 9/10, ông Trần Ngọc Thông, Chánh Văn phòng UBND huyện Chương Mỹ đã thông tin liên quan đến việc Hà Nội đồng ý để người dân ở thôn Phụ Chính được phép khai thác cây sưa đỏ quý hiếm trên.

Cụ thể, tại văn bản của UBND TP. Hà Nội, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có ý kiến đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản ngày 14/9/2018. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi Cục Kiểm lâm TP.Hà Nội phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ, các đơn vị liên quan, hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính trình tự thủ tục cụ thể để khai thác, sử dụng đối với số gỗ sưa, cây sưa còn lại theo quy định của pháp luật.

Hiện tại trong chùa ở xã Hoà Chính có hai cây sưa trong đó cây sưa đỏ có giá trị hơn sưa trắng.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ căn cứ hướng dẫn của Sở Tài Chính tại văn bản trên để hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính và triển khai thực hiện theo quy định, báo cáo UBND TP. Hà Nội trước ngày 20/10.

Theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, số gỗ sưa còn lại (2 cây tại chùa Phụ Chính) thuộc nhóm gỗ IA trồng phân tán thuộc sở hữu của cộng đồng dân cư. Do vậy, căn cứ Thông tư số 21/2016/TT-Bộ NN-PT-NT ngày 28/6/2016 quy định về khai thác chính và tận dụng tận thu lâm sản; văn bản số 3419/BNN-KL ngày 12/12/2017 Bộ NN-PT-NN hướng dẫn về việc khai thác vận chuyển, cất giữ gỗ rừng nhóm 1A, Uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ xét thấy việc khai thác, vận chuyển, quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc khai thác số gỗ sưa còn lại do cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính quyết định. Báo cáo UBND TP. Hà Nội trước ngày 20/10.

Cây sưa có hiện tượng bị mối mọt khoảng 1 năm trở lại đây.

Trước đó qua tìm hiểu được biết, vào năm 2010, người dân đã từng tự ý bán đấu giá một nhánh của cây sưa của cây cổ thụ này. Vụ mua bán đã gây nên những lùm xùm trong một thời gian dài khi số gỗ này bị Công an huyện Chương Mỹ kiểm tra, tạm giữ trên đường vận chuyển. Sau 5 năm, số gỗ sưa bị tạm giữ được bán đấu giá thu về số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian một năm gần đây, người dân thôn Phụ Chính lo lắng trước việc cây sưa từng được trả giá 100 tỷ trong khuôn viên của chùa làng xuất hiện dấu hiệu khô, mọt. Trước việc cây sưa được ví như “khối vàng ròng” lộ thiên của làng bị khô, mục người dân đã đề bạt nguyện vọng được bán cây sưa để trùng tu đình, chùa và làm công trình phúc lợi.

Nhiều người dân bày tỏ mong muốn sớm bán cây sưa.

Hiện tại, dân làng đã dùng nhiều dây thép quấn quanh thân cây này nhằm mục đích ngăn cản kẻ trộm tiếp tục vào cưa trộm cây sưa quý.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất