Sắc màu Cuộc Sống

Truy tìm người Trung Quốc cưa song sắt trốn khỏi khu cách ly

Phương An (Tổng hợp)
Chia sẻ

Người đàn ông Trung Quốc này cách ly được 10 ngày, vẫn chưa hết thời gian cách ly, nhưng đã cưa song sắt bỏ trốn.

Chiều 9/3, Ủy ban Nhân thành phố Thuận An (Bình Dương) cho biết, họ đang đề nghị công an khẩn trương truy tìm một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly y tế trên địa bàn, Lao Động đưa tin. 

Người đàn ông này được công an phát hiện và bắt giữ khi đến địa bàn Thuận An chơi bài. Sau đó, Công an thành phố Thuận An đã bàn giao cho ngành y tế đưa anh ta vào khu cách ly y tế tập trung theo quy định.

Khu cách ly tại Thuận An. Ảnh PLO

Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, người này âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, theo quy định, anh ta phải tiếp tục xét nghiệm lại và được chấm dứt cách ly sau 14 ngày.

Thế nhưng, tới ngày cách ly thứ 10, người đàn ông đã cưa song sắt khu cách ly bỏ trốn. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An đang truy tìm và xác định lý do người đàn ông này trốn được khỏi khu cách ly, đồng thời tăng cường siết chặt công tác quản lí, cách ly, PLO đưa tin. 

Lực lượng công an đến hiện trường ghi nhận vụ việc. Ảnh PLO

Trước đó, vào ngày 19/2, có 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly y tế tập trung ở thành phố Dĩ An (Bình Dương). Hai người này mới cách ly được 9 ngày thì bỏ trốn và tới nay vẫn chưa được tìm thấy. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất