Sắc màu Cuộc Sống

Truy tìm nghi phạm khóa cửa ngoài phóng hỏa giết người lúc rạng sáng do ghen tuông tình ái

Phương Linh
Chia sẻ

Nhận định ban đầu của lực lượng chức năng khả năng do ghen tuông tình ái nên đối tượng đã khóa cửa ngoài rồi đổ xăng đốt nhà nhằm sát hại ba mẹ con trong một gia đình.

Ngày 6/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang phối hợp cùng Công an TP Châu Đốc truy tìm nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa ở phường Châu Phú B, nghi ngờ liên quan đến ghen tuông tình ái. 

Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng ngày 5/9, bà Võ Thị Nga (49 tuổi) cùng con gái là Bùi Thị Diễm Mừng (SN 1997) và cháu ngoại Cao Quốc Trí (SN 2016, con chị Mừng) đang ngủ thì phát hiện nhà bốc cháy.

Truy tìm nghi phạm khóa cửa ngoài phóng hỏa giết người lúc rạng sáng do ghen tuông tình ái Ảnh 1
Ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng. Ảnh: CAO

Lúc này, bà Nga đánh thức con gái và cháu ngoại dậy. Chị Mừng chạy ra kiểm tra thì phát hiện cửa chính bị khóa bên ngoài.

Sau đó, bà Nga nhảy từ tầng trên phía sau nhà xuống đất nên bị thương. Còn chị Mừng và bé trai kẹt lại trong nhà. 

Hàng xóm phát hiện vụ việc nên đã cùng nhau đến dập lửa; đồng thời dùng búa đập khóa cửa. Mọi người đưa thang lên hỗ trợ mẹ con chị Mừng thoát ra khỏi đám cháy.

Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng. 

Truy tìm nghi phạm khóa cửa ngoài phóng hỏa giết người lúc rạng sáng do ghen tuông tình ái Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Ảnh: SGGP

Qua công tác khám nghiệm hiện tường, lực lượng Công an thu giữ nhiều chai nhựa bị cháy có chứa xăng cùng các vật chứng liên quan khác.

Theo Người Lao Động, cơ quan chức năng xác định nghi phạm số một trong vụ dùng xăng phóng hỏa giết người này là N.V.D (SN 1971; ngụ thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) 

Thông tin trên báo Công an Online, nhận định ban đầu của lực lượng chức năng cho thấy, khả năng do ghen tuông tình ái nên đối tượng đã khóa cửa ngoài rồi đổ xăng đốt nhà nhằm sát hại ba mẹ con nhà bà Nga. 

Hiện tại, vụ việc đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất