Sắc màu Cuộc Sống

Truy tìm đối tượng ném bom xăng ở Bình Dương khiến 2 bé trai bỏng nặng

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án hình sự, truy tìm đối tượng gây ra vụ ném bom xăng ở khu dân cư tại Bình Dương khiến 2 bé trai bị bỏng nặng.

Ngày 26/5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip nhóm người ném bom xăng tại Bình Dương gây xôn xao. Hôm nay (27/5), Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin ban đầu về vụ việc.

Cụ thể, sự việc xảy ra ngày 18/5 tại khu dân cư thuộc phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Clip: Nhóm đối tượng ném bom xăng khiến 2 bé trai bị bỏng nặng. Nguồn: Facebook

Theo Báo Lao Động, khoảng 21h ngày 18/5, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, quê tỉnh An Giang) đến nhà trọ tại phường Thuận Giao, để gặp vợ cũ là chị P.T.N.H. (SN 1997) với mục đích nối lại tình cảm.

Trong lúc đang nói chuyện, Tuấn thấy chị N.T.T.H. cầm điện thoại đứng gần đó. Cho rằng chị Hằng dùng điện thoại để chụp ảnh mình, Tuấn xảy ra cự cãi rồi xô xát với vợ chồng chị H.

Tức giận, Tuấn về phòng trọ rủ thêm 6 đối tượng gồm: Huỳnh Văn Sang (SN 1984), Nguyễn Văn Vũ (SN 1998), Nguyễn Văn An (SN 1995), Nguyễn Minh Nhí (SN 1989), Đặng Thanh Tùng (SN 1988) và Đặng Thanh Điền (SN 1990, đều ngụ tỉnh An Giang) quay lại tìm đánh hàng xóm của vợ cũ.

Nhóm đối tượng ném bom xăng khiến 2 bé trai bị bỏng nặng. Ảnh cắt từ clip

Các đối tượng mang theo hung khí và ném bom xăng vào căn tiệm tạp hóa gây cháy. Lúc này, 2 cháu nhỏ là N.T.C (3 tuổi) và N.T.Đ (9 tuổi) đang chơi cạnh đó bị lửa cháy gây bỏng nặng. Hai người lớn lao vào cứu các cháu cũng bị bỏng. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sỹ Lê Phước Tân – Trưởng khoa bỏng, Bệnh viện Nhi đồng 2 thông tin trên VnExpress, hiện sức khỏe 2 bé đã dần ổn định, Đ. đã được xuất viện hôm qua. Riêng C. bị bỏng khá nặng, dự kiến tuần sau phải ghép da ở mặt.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người và Lệnh giữ người trong tình trạng khẩn cấp với các đối tượng: Sang, Vũ, An, Nhí, Tuấn, Tùng, Điền.

Riêng Tuấn, Tùng, Điền và Thảo (chưa rõ lai lịch) đã bỏ trốn.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất