Sắc màu Cuộc Sống

Truy nã đối tượng cầm đầu 'băng áo cam' xông vào quán ốc chém người

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC02) ra quyết định truy nã 5 bị can trước đó xông vào quán ốc ở quận Bình Tân đập phá, đâm chém người. Trong đó, Dương Đại Trí (tên thường gọi Trí nhảm, 31 tuổi, ngụ Phường An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM) là người cầm đầu băng nhóm này.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã đối tượng cầm đầu "băng áo cam" trước đó xông vào quán ốc ở quận Bình Tân đập phá, đâm chém người cùng 4 đồng bọn.

Trước đó, ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC02) ra quyết định truy nã 5 bị can gồm Dương Đại Trí (tên thường gọi Trí nhảm, 31 tuổi, ngụ Phường An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM), Phan Vĩnh Thuận (18 tuổi); Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Tân), Lê Ngọc Đăng Khoa (26 tuổi ngụ Q.6) và Nguyễn Ngọc Tuyền (36 tuổi, quê Long An) về 3 tội “cố ý gây thương tích”, “hủy hoại tài sản” và “gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm đối tượng này cũng được xác định có vai trò chủ chốt trong việc lôi kéo nhóm người mặc áo cam mang hung khí đến đập phá quán Ốc Hương ở Q.Bình Tân. Trong đó, Trí là người cầm đầu băng nhóm này.

Đối tượng Trí (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: báo Thanh Niên

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh gần 200 côn đồ mặc áo cam đập phá, đánh người tại quán nhậu ốc Hương (đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân) được phát tán trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Nguyên nhân cuộc ẩu đả được cho là xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai băng nhóm. Từ đó, nhóm giang hồ ở quận 8 kêu gọi gần 200 người ở các nơi. Những người này mặc đồng phục áo cam để dễ nhận diện nhau. Vì biết nhóm đối thủ hay tụ tập tại quán ốc Hương nên nhóm của Tuấn B đã kéo đến đây.

Khoảng 20h30 ngày 5/6, gần 200 thanh niên chạy xe máy, cầm hung khí đến quán nhậu nhưng không tìm thấy nhóm đối thủ nên quá khích, đập phá, tấn công khiến một thực khách bị thương.

Sau khi đập phá, nhóm người trên tẩu thoát theo hướng phường Bình Trị Đông B.

Do tìm đối thủ nhưng không gặp, nên nhóm quá khích này đập phá quán, tấn công người.

Gần 200 thanh niên áo cam chạy xe trên phố.

Nhóm đối thủ khi biết nhóm áo cam đang đi tìm nên cũng kêu gọi lực lượng, chuẩn bị hung khí. Tuy nhiên, Công an địa phương đã phát hiện kịp thời và ngăn chặn.

Công an TP.HCM hiện đã khởi tố vụ án về 3 hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “huỷ hoại tài sản” và “cố ý gây thương tích”. Công an đang khẩn trương truy bắt thêm các đối tượng có liên quan để xử lý  theo quy định pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất