Sắc màu Cuộc Sống

Clip: Truy bắt nam thanh niên nghi 'ngáo đá' chém 1 phụ nữ và 2 công an

Phương An
Chia sẻ

Trong quá trình truy bắt đối tượng ngáo đá chém một phụ nữ, 2 chiến sĩ công an đã bị thương, trong đó có một người bị gãy xương sườn.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, vào khoảng 9h ngày 27/1, chị Kiều Ngọc Hân (29 tuổi, ngụ P.4, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) đang nằm uống nước tại một quán cà phê thuộc xã Long Thuận, thị xã Gò Công, Tiền Giang thì thấy một nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá”, mang theo một cây búa bất ngờ xông vào quán. Hắn ta bổ liên tiếp vào đầu, vào người chị Hân khiến chị chảy nhiều máu.

Sau khi gây án, hắn ta bỏ ra ngoài đường. Người dân xung quanh nhanh chóng đưa chị Hân vào viện cấp cứu trong tình trạng nứt não, đồng thời gọi báo cho lực lượng chức năng. 

Clip: Truy bắt nam thanh niên nghi 'ngáo đá' chém 1 phụ nữ và 2 công an Ảnh 1
Đối tượng cầm búa cố thủ đe dọa cảnh sát. Ảnh Tuổi Trẻ

Nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Gò Công nhanh chóng tới hiện trường truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh sát, đối tượng không bỏ vũ khí xuống đầu hàng mà còn cầm búa cố thủ đe dọa ai bước đến gần sẽ chém chết, Người Lao Động đưa tin. 

Sau đó, đối tượng bỏ chạy khiến lực lượng cảnh sát hình sự phải truy đuổi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, không lâu sau cảnh sát đã khống chế được đối tượng.

Clip: Truy bắt nam thanh niên nghi 'ngáo đá' chém 1 phụ nữ và 2 công an Ảnh 2
Khoảnh khắc cảnh sát truy đuổi đối tượng "ngáo đá".

Tuy nhiên, trong quá trình truy bắt, hắn ta liên tục dùng búa chém một chiến sĩ vào đầu. May mắn thay, chiến sĩ này đội mũ bảo hiểm nên chỉ bị sát thương nhẹ. Ngoài ra, 1 quản lý dân quân tự vệ cũng bị chém gãy xương sườn. 

Cảnh sát sau đó hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng máy chém trọng thương 3 người. Cảnh sát cho biết, đối tượng này tên là Ngô Vĩnh Quý (30 tuổi, ngụ xã Long Thuận, thị xã Gò Công). 

Clip: Truy bắt nam thanh niên nghi 'ngáo đá' chém 1 phụ nữ và 2 công an Ảnh 3
Đối tượng sau khi bị cảnh sát khống chế. Ảnh Người Lao Động

Quý sống cùng gia đình ở xã Long Thuận, hắn ta học đến lớp 5 thì nghỉ, ở nhà phụ giúp gia đình. Qúy có 1 tiền án và 1 tiền sự, bao gồm 6 tháng tù vì tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội vào năm 2012 và bị tiền tối, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản vào năm 2017. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất