Sắc màu Cuộc Sống

Trung úy công an nổ súng tại ngân hàng Vietcombank bị khởi tố thêm tội danh

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Cựu trung úy công an nổ súng tại chi nhánh Ngân hàng Vietcombank ở Thanh Hóa khiến 1 bảo vệ thương tích bị khởi tố thêm tội danh "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bổ sung tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đối với Đào Xuân Tư (31 tuổi, ngụ xã An Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), người đã nổ súng tại chi nhành Ngân hàng Vietcombank khiến 1 bảo vệ bị thương.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Xuân Tư về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Clip: Trung úy công an nổ súng tại chi nhánh Ngân hàng Vietcombank. Video do công an cung cấp

Khoảng 11h15 ngày 25/7, Đào Xuân Tư bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy đến chi nhánh Ngân hàng Vietcombank (tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia).

Bảo vệ ngân hàng yêu cầu Tư bỏ bịt mặt và mũ hảo hiểm, tuy nhiên, Tư rút súng bắn một phát xuống nền nhà, một phát trúng đùi trái ông Phạm Văn Bằng (SN 1979). Sau đó, đối tượng ra ngoài nổ thêm 1 phát súng rồi lên xe máy bỏ đi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ngày 7/8, Tư đã đến cơ quan công an đầu thú và nộp khẩu súng K59 cùng 5 viên đạn, khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo Thanh Niên, thời điểm gây án, Đào Xuân Tư là trung úy, công tác tại Đội xây dựng phong trào Công an huyện Triệu Sơn, không phải thượng úy như thông tin ban đầu.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra động cơ, mục đích gây án của Tư. Trong quá trình điều tra, nếu đủ căn cứ buộc tội, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố các tội “cố ý gây thương tích” và “cướp tài sản” đối với bị can Tư.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất