Sắc màu Cuộc Sống

Trung úy Công an bị gãy tay khi khống chế đối tượng ngáo đá

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Công an yêu cầu đối tượng về trụ sở làm việc nhưng đối tượng không chấp hành mà còn chửi bới, thách thức lực lượng chức năng rồi bỏ chạy vào phòng.

Ngày 4/11, Công an phường 11 (quận 3, TP. HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Đình Bảo (SN 1993, ngụ quận 11, tạm trú quận 3) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo Người Lao Động, khoảng 22h ngày 3/11, Bảo có biểu hiện ngáo đá, la hét trong căn nhà thuộc hẻm 472 đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 11, quận 3). Nhiều người hoảng sợ không dám can thiệp nên đã gọi điện cấp báo công an.

Trung úy Công an bị gãy tay khi khống chế đối tượng ngáo đá Ảnh 1
Nguyễn Đình Bảo tại cơ quan Công an. Ảnh: T.L/Zing

Nhận được tin báo, Công an phường 11 đã cử tổ công tác gồm Trung úy Nguyễn Tấn Lực và Trung úy Lê Hoàng Dương cùng 1 bảo vệ dân phố xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Đến nơi, công an yêu cầu Bảo về trụ sở làm việc nhưng đối tượng không chấp hành mà còn chửi bởi, thách thức lực lượng công an rồi bỏ chạy vào phòng. 

Sợ đối tượng gây họa, lực lượng công an liền đuổi theo ngăn cản. Lúc này, Bảo hung hăng chống trả, hất Trung úy Dương ngã xuống đất khiến anh Dương bị gãy tay phải.

Ngay lập tức, trung úy Lực và bảo vệ dân phố cùng người dân đã khống chế Bảo đưa về trụ sở xử lý. Riêng trung úy Dương được người dân chở đến Bệnh viện 115 điều trị.

Tại trụ sở công an, Bảo lên cơn ngáo đá la hét, chửi bới. Qua test nhanh, Công an xác định Bảo dương tính với ma túy. Sau vài giờ, Bảo bình tĩnh trở lại và khai nhận đã dùng ma túy, gây ảo giác dẫn đến hành động trên.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất