Sắc màu Cuộc Sống

“Trùm ma túy” dùng súng chống trả công an

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Khi cảnh sát vây bắt, Công chống trả quyết liệt. Công lên đạn, hòng đưa súng nhắm về phía lực lượng chức năng để bắn trả nhưng bị khống chế.

Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Dềnh Chá Công (SN 1975), trú bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn để điều tra về về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Công tại trụ sở công an.

Trước đó, vào ngày 16/4, Công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang Cụt Văn Hợp (SN 1996) và Cụt Văn Hòa (SN 1993), cùng trú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,25 gam heroin. Hai đối tượng khai nhận thường xuyên mua ma túy của Dềnh Chá Công.

Theo hồ sơ, Công là người có máu mặt ở địa phương, chuyên bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn. Thủ đoạn của người đàn ông này rất tinh vi, luôn mang bên mình vũ khí, sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt.

Rạng sáng 7/6, tại bản Nhọt Kho, Ban chuyên án vây bắt Công khi đang trên đường giao “hàng”. Thấy cảnh sát, Công chống trả quyết liệt, lên đạn, chạy lên phía đồi núi hiểm trở hòng tẩu thoát nhưng không thành.

Tang vật vụ án.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng tự chế và 21 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng.

Công khai nhận thường xuyên mua ma túy của các đối tượng người Lào rồi mang về địa bàn bán lại cho các con nghiện để kiếm lời. Chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin mới nhất