Sắc màu Cuộc Sống

Tự ý rời khỏi nhà khi đang trong thời gian bị cách ly, 10X bị xử phạt 2,5 triệu đồng

Nhật Minh
Chia sẻ

Một nam thanh niên 19 tuổi mới đây tại Sơn La đã bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng do có hành vi trốn cách ly y tế phòng dịch COVID-19.

Công an phường Chiềng Lề, TP. Sơn La mới đây vừa tham mưu với UBND Phường Chiềng Lề ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam thanh niên S.Q.T. (SN 2001, trú tại tổ 8, phường Chiềng Lề, TP. Sơn La) về hành vi cố tình không thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà.

Anh T. làm việc với các cơ quan chức năng về hành vi trốn cách ly y tế

Trước đó vào ngày 30/7, anh S.Q.T. đi từ địa phương có dịch COVID-19 về TP. Sơn La. Khi này, chính quyền địa phương ra quyết định và yêu cầu anh T. tự cách ly tại nhà trong khoảng thời gian 14 ngày. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 20h30 - 21h40 ngày 3/8, anh T. lại tự ý rời khỏi nhà. 

Hành vi của anh S.Q.T. đã vi phạm nội dung quy định tại Điểm b, khoản 1 Điều 10 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, UBND phường Chiềng Lề sau đó đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh S.Q.T. số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang ngày một có những diễn biến phức tạp, việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế đối với những trường hợp tiếp xúc với người nhiễm, người nghi nhiễm là vấn đề hết sức quan trọng. 

Chính vì thế nên việc trốn tránh cách ly y tế là việc làm hết sức nguy hiểm, trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng xã hội, là một trong những nguyên nhân khiến cho dịch bệnh có thể tái bùng phát. Để bảo vệ an toàn sức khỏe cho chính bản thân cũng như cộng đồng, mỗi công dân cần nâng cao nhận thức và tuân thủ các biện pháp an toàn như tự cách ly tại nhà, khai báo y tế khi có yêu cầu,…

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất