Sắc màu Cuộc Sống

Trộm gà trong đêm bị chủ nhà phát hiện nhưng vẫn liên tục chống đối, nam thanh niên bị đánh đến tử vong

Khải Phong
Chia sẻ

Sau khi trộm trót lọt 2 con gà, Nguyễn Hoàng Anh tiếp tục thực hiện hành vi của mình thì bị chủ nhà phát hiện khống chế rồi bắt giữ. Tuy nhiên, sau khi bị trói nam thanh niên này tiếp tục có hành vi chống đối nên bị chủ nhà đánh tử vong.

Chiều 29/10, lãnh đạo UBND xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ án mạng khi 1 nam thanh niên ăn trộm gà đã bị chủ nhà phát hiện đánh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, đêm 28/10, Nguyễn Hoàng Anh (25 tuổi, trú tại xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân) lợi dụng đêm khuya đã lẻn vào nhà ông Trương Văn Hiền (gần 60 tuổi, trú tại thôn Chương, xã Bắc Lý) trộm gà.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Sau khi trộm trót lọt 2 con gà, nam thanh niên này tiếp tục thực hiện hành vi thì bị chủ nhà phát hiện bắt giữ. Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện, Hoàng Anh có hành vi chống đối nhưng ông Hiền vẫn khống chế và trói được chân để sau đó bàn giao cho công an xã.

Rất đông người dân theo dõi vụ việc.

Thế nhưng, dù đã bị trói Hoàng Anh vẫn tiếp tục chống đối nên bị ông Hiền đánh tử vong. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo lãnh đạo xã Bắc Lý, Hoàng Anh là đối tượng trong diện theo dõi nghiện ngập và đã từng có tiền án. Ngay trong đêm qua, Công an huyện Lý Nhân, Công an tỉnh Hà Nam đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Trương Văn Hiền sau đó đã bị cơ quan công an bắt giữ. Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Phong

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất