Sắc màu Cuộc Sống

Triệu tập 3 người tung tin nữ sinh Đắk Lắk mắc COVID-19 về nhà và đi nhà thờ

Phương An (Tổng hợp)
Chia sẻ

Nhiều thông tin cho rằng nữ sinh Đắk Lắk mắc COVID-19 đã về nhà, đi uống cà phê với bạn bè, chở mẹ đi lễ nhà thờ mà không khai báo trước khi vào bệnh viện cách ly.

Mới đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin thất thiệt về bệnh nhân H.T.Y.N (21 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin), bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Cụ thể, nhiều thông tin cho rằng chị N. đã về nhà, đi uống cà phê với bạn bè, chở mẹ đi lễ nhà thờ mà không khai báo trước khi vào bệnh viện cách ly. Những thông tin này khiến dư luận vô cùng hoang mang.

Sau khi xuống xe khách, N. đã tới thẳng bệnh viện để khai báo y tế. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, thông tin chính thức từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đắk Lắk cho biết, N. được bạn đưa từ nhà (ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để bắt xe khách về TP Buôn Ma Thuột vào ngày 26/7. Sáng 27/7, sau khi xuống xe, N. đã không về nhà mà đi Grab thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để khai báo y tế.  

Trong quá trình khám sàng lọc, N. có gặp mẹ trong khoảng thời gian rất ngắn để lấy tiền và cả hai mẹ con đều đeo khẩu trang. Sau đó, bệnh viện này đã đưa N. vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên bằng xe cấp cứu. Lúc 0h ngày 29/7, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên khẳng định bệnh nhân N. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, báo Người Lao Động đưa tin.

0h ngày 29/7, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên khẳng định bệnh nhân N. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa

Hiện cả gia đình của N. gồm 4 người đã được cơ quan chức năng đưa tới khu cách ly tập trung ở Km 6, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột. Như vậy, những thông tin đăng tải trước đó về bệnh nhân N. trên mạng xã hội là hoàn toàn không chính xác.

Liên quan tới vụ việc, chiều 30/7, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu cho biết, đã chỉ đạo công an xã vào cuộc triệu tập chủ nhân các tài khoản đăng tin thất thiệt về nữ sinh N.. Cụ thể, công an xã đã mời 3 người tới đồn công an để làm việc. Căn cứ vào tính chất, mức độ, công an sẽ có hướng xử lý theo quy định, theo thông tin từ Tiền Phong. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất