Sắc màu Cuộc Sống

Triệt xóa đường dây ma túy số lượng lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Ngãi

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt xóa đường dây mua bán ma túy, tạm giữ 1 đối tượng liên quan và thu giữ số lượng tang vật ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Ngày 10/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đơn vị đã triệt xóa một đường dây mua bán ma túy số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Cơ quan Công an đang tạm giữ Võ Văn Thành (40 tuổi, quê xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Triệt xóa đường dây ma túy số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Dân Trí

Theo đó, sau nhiều ngày mật phục, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang ông Thành đang bán 2 bịch ma túy đá cho một đối tượng khác tại thôn Năng Xã, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa.

Khám xét nhà, công an phát hiệ 651 viên ma túy thuốc lắc, nhiều bịch ma túy với tổng trọng lượng trên 1,2 kg và 01 khẩu súng hơi, 01 hộp đạn. Đặc biệt, công an phát hiện trong phòng có một số hầm ngầm được thiết kế xây dưới nền nhà để giấu ma túy.

Ma túy bị cảnh sát thu giữ khi khám xét nhà đối tượng Võ Tấn Thành. Ảnh: Công an cung cấp

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Dân Trí

Khẩu súng thu được từ nhà đối tượng Võ Tấn Thành. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tại cơ quan Công an, đối tượng Võ Tấn Thành bước đầu khai nhận, do muốn có nhiều tiền nên đã mua ma túy tại TP. HCM, sau đó gửi xe khách, nhận hàng rồi chia nhỏ ra bán. Số ma túy này được cất trữ ở nhà cha ruột đối tượng. Để phục vụ hoạt động mua bán ma túy tại nhà ở Tư Nghĩa, Võ Thấn Thành đã lắp đặt trong nhà hệ thống hầm làm nơi cất giấu ma túy.

Đối tượng xây hầm trong nhà để cất giấu ma túy. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đối tượng sống hòa đồng với các hộ dân xung quanh nhằm tránh nghi vấn của cơ quan công an.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất